Bài của một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 06-11-2010] Ngày 2 tháng 11 năm 2010, Giả Khánh Lâm, một trong những người tích cực tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đến Ba Lan. Sáng hôm đó, nhiều học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ cầm những biểu ngữ và dựng các tấm áp phích để phản đối kẻ phạm tội này đến Ba Lan.

2010-11-5-minghui-falun-gong-204417-0--ss.jpg

2010-11-5-minghui-falun-gong-204417-1--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Ba Lan

Ngày hôm sau, một công tố viên cùng với Viện kiểm sát Warsaw đã có một cuộc họp khẩn cấp với các đại diện học viên Pháp Luân Công để có thêm thông tin. Các học viên đã cho biết chi tiết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ trong mười một năm qua và sự tham gia của Giả Khánh Lâm khi ông ta là Thị trưởng Bắc Kinh từ năm 1999 đến 2002.

Giả Khánh Lâm là một trong số 11 quan chức trong Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã tích cực tham gia và thúc đẩy cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) cũng đã điều tra ông ta. Ông ta cũng là một trong năm bị cáo chính bị kiện tại Tòa án Tây Ban Nha với tội danh diệt chủng và tra tấn.

Trong những ngày sau đó, các học viên Pháp Luân Công đã giương lên các biểu ngữ viết “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại tất cả các lối ra của tòa nhà Quốc Hội, gây sự chú ý của các phương tiện truyền thông lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/6/232058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/7/121291.html

Đăng ngày 10-11-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share