Theo nguồn tin của Minh Huệ tại Singapore.

[MINH HUỆ 30-08-2010] Sau một cơn mưa lớn, các học viên Pháp Luân Công cùng tập trung tại Công viên East Coast để tập công và quảng bá môn tập. Các động tác hòa nhã, đồng điệu của họ đã thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường.

2010-9-2-singapore-liangong01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cùng tập công tại Công viên East Coast

2010-9-2-singapore-liangong02--ss.jpg

Các học viên cùng ngồi tập thiền

2010-9-2-singapore-liangong03--ss.jpg

Không khí hòa ái thu hút sự chú ý của người qua đường

2010-9-2-singapore-liangong04--ss.jpg

Khách du lịch biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bốn nam thanh niên người Trung Quốc ban đầu đứng từ xa xem các học viên tập công rồi họ dần dần chuyển tới gần hơn và im lặng ngồi trên bãi cỏ xem trình diễn. Cuối cùng họ đã trò chuyện với một học viên và hỏi nhiều điều về môn tập và cuộc bức hại. Một bạn trẻ nói mình rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người tập Pháp Luân Công. Anh nói rằng rất khó có thể biết thông tin về Pháp Luân Công vì thông tin internet bị ngăn chặn ở Trung Quốc. Anh mới đến Singapore vì công việc mới. Anh ấy lấy tài liệu và hỏi xem mình có thể theo học môn tập được không. Bạn học viên đã đưa cho anh băng video chín bài giảng và hướng dẫn tập công mà các học viên địa phương đã chuẩn bị miễn phí cho mọi người.

Một bác trung niên đi xe đạp qua điểm tập công và đứng lại xem. Bác đã nghe về Pháp Luân Công, nhưng vẫn không biết rõ ràng tại sao môn tập lại bị bức hại tại Trung Quốc. Bạn A đã kể câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản. Trước khi rời đi, bác đã lấy tờ tin và nói mình sẽ tìm một điểm luyện công gần nhà và học các bài tập.

Một cặp khách du lịch đến từ Philippine và Myammar đã bị lôi cuốn bởi âm nhạc hòa ái của điểm tập công. Họ bắt đầu bắt chước và học các động tác. Đây là lần đầu tiên họ nghe đến Pháp Luân Công. Họ nói mình sẽ tải sách Chuyển Pháp Luân trên mạng.

2010-9-2-singapore-liangong05--ss.jpg

Hoa Ưu đàm nở trên điểm tập công

Buổi tập kết thúc vào 6h10 chiều. Các học viên thấy rất nhiều hoa Ưu đàm nở trên bãi cỏ nơi họ tập công. Trong Kinh Phật, hoa Ưu đàm ba nghìn năm nở một lần. Khi hoa nở, thì đó là dấu hiệu của Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuống trần để chính pháp và cứu độ chúng sinh. Trong những năm qua, tin tức lan truyền khắp thế giới rằng hoa Ưu đàm được tìm thấy trên tượng đồng, trên các cấu trúc kim loại, kính, nhựa và cây cối. Hoa đã xuất hiện trong đền thờ và nhà của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/30/229007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/1/119762.html

Đăng ngày 07-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share