Bài viết bởi Anh Tử

[MINH HUỆ 15 – 07 – 2010] Ngày 14 tháng 7 năm 2010, hơn mười nhóm  đã tổ chức một cuộc họp báo tại Nghị viện Canada và đọc một lá thư chung tới Bộ ngoại giao Canada. Bức thư yêu cầu chính phủ Canada tuyên bố rằng Lưu Thiểu Hoa, bí thư thứ nhất trong Ban Giáo dục của Đại sứ quán Trung Quốc, là người không được chào đón. Những nhóm người này buộc tội Lưu tập hợp và xúi bẩy các sinh viên Trung Quốc và những học giả sang thăm Canada  lăng mạ và tấn công những người biểu tình ôn hòa trong chuyến thăm Canada của ông Hồ Cẩm Đào hồi tháng trước.

Trước khi ông Hồ đến thăm Ottawa vào ngày 23 tháng 6, Lưu đã xúi bẩy các sinh viên Trung Quốc tham gia một “cuộc đấu tranh”, theo như lời phát biểu được ghi âm lại của ông ta. Ông ta nói một cách rõ ràng rằng Đại sứ quán Trung Quốc sẽ trả tiền cho mọi chi phí liên quan cho những sinh viên này để tham gia vào các hoạt động này.

Tại cuộc họp báo, những nhóm người này đã chỉ ra rằng Đại sứ quán Trung Quốc, và đặc biệt là Lưu, đã vượt ra khỏi sứ mệnh ngoại giao của mình. Việc xúi bẩy các sinh viên Trung Quốc và các học giả nhằm đối đầu với những người Canada biểu tình ôn hòa là một ví dụ điển hình của sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào các vấn đề nội bộ của Canada.

Những nhóm người này gồm có chi nhánh quốc tế của tổ chức một thế giới tự do (One Free World International), Liên đoàn bảo vệ các giá trị của Canada, Mặt trận Dân Chủ Trung Quốc, Liên minh nhân quyền Trung Quốc, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, Ban nhân quyền của đảng Dân Chủ Trung Quốc, Ủy ban liên tín ngưỡng về công lý phục hồi (the Interfaith Committee on Restorative Justice), và một số tổ chức của Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ.

Các học viên Pháp Luân Công: Các nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc lợi dụng chế độ dân chủ của Canada và lòng yêu nước của người dân Trung Quốc

2010-7-15-canada-press-01.jpg

Học viên Pháp Luân Công bà Đái Công Vũ phát biểu tại cuộc họp báo

Bà Đái nói trong một cuộc phỏng vấn: “Lưu Thiểu Hoa và những nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc lợi dụng nền dân chủ của Canada và lòng yêu nước của người dân Trung Quốc để xúi bẩy các sinh viên Trung Quốc và những cộng đồng người Hoa, truyền bá lòng hận thù và đàn áp những ý kiến khác”.

Bà nói, “Đại sứ quán Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để tuyển mộ các học giả và sinh viên Trung Quốc. Thậm chí những người Trung Quốc bản địa thì được mời nghỉ một đêm ở những khách sạn xa xỉ trước chuyến thăm của ông Hồ. Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu họ dậy  sau nửa đêm một chút để chiếm được những vị trí tốt để chặn những ý kiến hoặc những thông điệp khác gửi tới ông Hồ”.

Ông Kilgour và ông Matas: Việc đàn áp kháng nghị dân chủ ở Canada là một sự lạm dụng các chức năng lãnh sự và đại sứ quán

2010-7-15-canada-press-02.jpg

Ông David Kilgour, một chính trị gia cấp cao, phát biểu tại cuộc họp báo

Quan chức cấp cao của Canada ông David Kilgour và luật sư quốc tế nổi tiếng ông David Matas đã viết một bức thư chung gửi đến Bộ ngoại giao Canada trong đó tuyên bố rằng, “Việc đàn áp kháng nghị dân chủ ở Canada là một sự lạm dụng các chức năng lãnh sự và đại sứ quán. Chính phủ Canada cho phép các quan chức ngoại giao và lãnh sự nước ngoài vào Canada để thực hiện các chức năng lãnh sự và ngoại giao. Việc đàn áp kháng nghị hòa bình ở Canada không có gì liên quan đến những chức năng này”.

Các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của những quốc gia phi dân chủ không nên lợi dựng sự tự do dân chủ để cố gắng mở rộng đàn áp của họ ở nước ngoài. Canada là một quốc gia dân chủ còn Trung Quốc thì không. Vì Canada là một quốc gia dân chủ, nó có các quyền tự do mà ở Trung Quốc không tồn tại. Trung Quốc không nên lạm dụng các quyền tự do của Canada để phá hoại nền dân chủ của Canada”.

Đối với  Đại sứ quán và các Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Canada việc lạm dụng các quyền tự do dân chủ nhằm cố gắng đàn áp kháng nghị ôn hòa còn hơn cả là sự thiếu tôn trọng các tiêu chuẩn của nước chủ nhà. Bởi vì nhân quyền và các quyền dân chủ là những tiêu chuẩn phổ biến, cách cư xử không đẹp này cho thấy sự coi thường các tiêu chuẩn chung, các giá trị, tối thiểu là trong ‘nguyên tắc, mà bản thân chính phủ Trung Quốc đã  thừa nhận”.

Họ cũng tuyên bố, “Những cố gắng của ông ta [Lưu] đã dẫn đến các mối đe dọa cho các học viên Pháp Luân Công gây ra bởi các sinh viên và các thành viên trong cộng đồng người Hoa”.

Một nạn nhân: ĐCSTQ không được phép can thiệp vào nền dân chủ của Canada

Bà Hầu Văn Trác là một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc ở Trung Quốc trong 10 năm. Bà đã giúp đỡ các nông dân, những công nhân bị sa thải, luật sư nhân quyền bị cầm tù, lao động trẻ em, vân vân. Bà nói, “Ngày 23 và 24 tháng 6, tôi đã cầm các biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc để kháng nghị trong suốt chuyến viếng thăm của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Biểu hiệu của tôi là, ‘Đừng bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản và hãy tìm hiểu sự thật về Trung Quốc’. Tôi đi trong đám đông sinh viên và những người mà đã được Đại sứ quán Trung Quốc cử đến và trả tiền để đến Ottawa. Tôi muốn truyền một thông điệp cho họ. Trong hai dịp, tôi giơ biển hiệu ra cho họ, một vài người trong số họ trở nên rất bối rối. Hàng chục người vây quanh tôi để lăng mạ và dọa tôi. Một người đàn ông, rõ ràng là một người tổ chức nói, “Bây giờ, phải có hành động tập thể ngay lập tức. Họ cùng nhau tấn công tôi. Một thanh niên trẻ tuổi xô mạnh tôi ngay cả khi có cảnh sát ở xung quanh. Một phụ nữ lớn tuổi nguyền rủa tôi, ‘kẻ phản bội, kẻ phản bội’. Toàn bộ các từ được nói bằng tiếng Trung Quốc. Một thanh niên trẻ đã dùng những từ ngữ đồi bại để đe dọa và nguyền rủa tôi”.

Đại sứ quán Trung Quốc chỉ mang người dân đến đây để reo rắc lòng hận thù và đe dọa và tấn công các nhà hoạt động nhân quyền. Khi tôi ở cùng với đám đông được tổ chức bởi Đại sứ quán Trung Quốc, tôi nhận thấy loại sợ hãi và thái độ thù địch tương tự như khi tôi bị tống vào nhà tù ở Bắc Kinh năm 2008 vì làm việc liên quan đến nhân quyền. Canada không được để Đảng Cộng sản mang tuyên truyền thù địch và đấu tranh chính trị của nó vào mảnh đất này. Nếu các nhà ngoại giao được phép lạm dụng quyền lực của họ theo cách như vây, thì nó có thể làm hại chế độ dân chủ của Canada”.

Chủ tịch Ủy ban liên tín ngưỡng về công lý phục hồi (the Interfaith Committee on Restorative Justice): Các quan chức ĐCSTQ không được chào đón

Năm 2005, ông Trần Dụng Lâm, nguyên bí thư thứ nhất tại Ban chính trị của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney, đã thoái xuất và phơi bày những mệnh lệnh của ĐCSTQ cho các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Trung Quốc: lôi kéo các sinh viên Trung Quốc và các cộng đồng người Hoa, kiểm soát phương tiện truyền thông tiếng Trung và gây ảnh hưởng đến chính sách của nước ngoài đối với Trung Quốc; cũng như đàn áp Pháp Luân Công, người Tây Tạng, tộc người Duy Ngô Nhĩ, các nhóm dân chủ Đài Loan và Trung Quốc.

Ông Michael McIntyre, Chủ tịch Ủy ban liên tín ngưỡng về công lý phục hồi (the Interfaith Committee on Restorative Justice) nói, “Tôi là một người ủng hộ cho các vấn đề liên quan đến công lý. Tôi được yêu cầu phát biểu thay mặt những người dân thường Canada. Qúy ông đến từ Đại sứ quán Trung Quốc, ông Lưu, đã dẫn một số người như là “những người độc hại”, và thực tế những người này có lẽ đều là người Canada, tất cả chúng ta những người thực hiện quyền tự do của chúng ta dễ như chúng ta hít thở vậy, lại bị người  trong chế độ nàycoi là “độc hại”. Một trong những người độc hại này là ông Cao Trí Thịnh ở Trung Quốc, người mà đã bị xuyên kim qua tinh hoàn vì ủng hộ quyền tự do thông thường và các hình thức công lý phổ biến mà mọi người dân Canada đều được hưởng. Vì vậy đối với quý ông này tôi muốn, thay mặt tất cả người Canada, mà nói rằng chúng tôi rất hãnh diện trở thành “những người độc hại” và ông không được chào đón ở đất nước này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/15/227049.html

Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2010/7/21/118740.html

Đăng ngày: 28– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share