Bài của các học viên Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 31-01-2010]

Chúng ta đã rất vui mừng chờ đón những chương trình biểu diễn của đoàn Thần Vận tại Hồng Kông vào ngày 27-01-2010, thì lại nhận được thông tin các buổi biểu diễn buộc phải hủy bỏ do sự can nhiễu của ĐCSTQ. Một số trong chúng ta thì thất vọng và cảm thấy bất lực, vài người khác thì buồn rầu và chán nản, nhiều người khác thì rất tức giận. Cảm xúc người thường của chúng ta đã bị xáo trộn bởi sự thay đổi của tình huống ngoại cảnh.

Chúng ta tin rằng tất cả những tình trạng này trong tu luyện này là không phù hợp với yêu cầu của Pháp. Nên chúng ta cần tiếp tục làm tốt ba việc, và cần chú ý đến những điều sau.

1. Tâm trí chúng ta không nên bị xáo động khi tình hình xấu đi

Sư phụ đã giảng trong phần “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây – Mỹ quốc”

Trong hoàn cảnh gian nan thế nào, chư vị cũng phải giữ ổn định trong tâm. Chỉ có giữ tâm bất động thì chư vị mới có thể xử lý được mọi tình huống

Không những cần giữ sự ổn định khi tình hình trở nên xấu hơn, mà chúng ta còn phải giữ tâm bất động ngay cả nếu tình hình biến đổi tốt lên. Chỉ khi chúng ta có thể giữ tư tưởng vững vàng ngay cả khi các tình huống tiến triển thuận lợi và không có tâm kích động, chúng ta mới có thể chắc chắn không lay động khi mọi thứ không thuận lợi với mình, và không để nhân tâm làm yếu đi chính niệm của mình.

2. Hướng nội, tu luyện bản thân tốt, và đề cao tâm tính

Hướng nội nhìn, chúng ta có thể nói rằng việc hủy bỏ các chương trình biểu diễn Thần Vận tại Hồng Kông liên quan trực tiếp tới những chấp trước của chúng ta. Khi nghe tin Thần Vận sẽ biểu diễn ở Hồng Kông, chúng ta đã rất hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng đều biết rõ rằng ĐCSTQ sẽ sử dụng tất cả ảnh hưởng của nó để ngăn chặn một sự kiện tuyệt vời như vậy. ĐCSTQ giống như độc dược, và nó không thể là gì khác hơn là độc dược, vì nó không thể không hãm hại và ngăn cản người ta. Tuy nhiên, có bao nhiêu người trong chúng ta đã ngay lập tức bắt đầu phát chính niệm để tiêu trừ tà ác? Khi ĐCSTQ đang sử dụng mọi cách để phá hủy các buổi biểu diễn, liệu chúng ta có sử dụng tất cả sức mạnh của mình để giải thể tà ác?

Một số trong chúng ta chỉ bắt đầu phát chính niệm sau khi vé biểu diễn đã bán hết cả một tháng trời, dù lúc đó đã là khoảng ngày 23-01-2010, khi chúng ta đã nhìn thấy những tác hại do tà ác gây ra. Và dù chúng ta ngộ ra rằng cần tăng cường sức mạnh, thì dường như đã hơi quá muộn.

Biết rằng tà ác có thể gây hại, nhưng chúng ta đã thất bại trong việc phát chính niệm để loại trừ nó, điều đó tương đương với việc tạo ra sơ hở để tà ác dùi vào. Đối với các đệ tử, sơ hở này là không cố ý, nhưng nó thể hiện sâu sắc bên trong rằng chúng ta đã thất bại thế nào trong việc giác ngộ chúng ta là hy vọng duy nhất để cứu độ con người, và chúng ta là những nhân vật chính của lịch sử hôm nay. Nói cách khác, chúng ta đã thất bại trong việc thực sự hòa tan trong Pháp để xem xét Thần Vận như là vấn đề của chính chúng ta, mà lại vô tình nhìn nhận chỉ với vai trò là người đứng ngoài. Sự (vui mừng) quá khích của chúng ta đã không được gỡ bỏ đi, mà lại để tà ác lợi dụng.

Chúng ta đã thất bại trong việc loại bỏ tâm kích động khi mong muốn của chúng ta không thành hiện thực, thêm vào đó nhiều nhân tâm phơi bày đã trực tiếp làm giảm đi chính niệm của chúng ta và kết quả là hoàn cảnh chúng ta trở nên xấu đi. Vì vậy, tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nên hướng nội nhìn để tìm ra các chấp trước người thường, nhanh chóng đề cao tâm tính như những lạp tử của Pháp, thực sự hòa tan trong Pháp, và phối hợp chỉnh thể tốt. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đảm trách vai trò chính trong việc dẫn dắt xã hội con người.

3. Loại bỏ nhân tâm, chuyển xấu thành tốt

Sư phụ đã giảng:

Chính Pháp chắc chắn thành công, và các đệ tử Đại Pháp chắc chắn thành công” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Các chương trình biểu diễn của Thần Vận tại Hồng Kông cũng sẽ chắc chắn thành công. Vé của bảy buổi biểu diễn được bán hết chỉ trong năm ngày, điều đó chứng tỏ rằng người dân háo hức đón xem Thần Vận thế nào. ĐCSTQ đã dám buộc chúng ta phải hủy bỏ các buổi biểu diễn, điều đó không minh chứng được gì về sức mạnh của nó cả, mà trái lại, bộc lộ rõ sự suy yếu và tuyệt vọng của nó qua những nỗ lực cuối cùng này. ĐCSTQ đang tự phơi bày cho thế giới chứng kiến bản chất vô lại thật sự của nó. Đây là một sự kiện trực tiếp và hiệu quả nhất giúp chúng ta giảng rõ sự thật. Chúng ta cần nhân cơ hội này để giải thích rõ sự thật làm sao mà các chương trình biểu diễn của đoàn Thần Vận bị ngăn chặn, giúp chúng sinh nhanh chóng nhận ra bản chất thấp hèn của ĐCSTQ, và thoái xuất khỏi tà đảng nhanh chóng hơn. Đó chẳng phải là chuyển tình hình từ xấu thành tốt sao?

4. Tiếp tục phát chính niệm cho các chương trình biểu diễn của đoàn Thần Vận tại Hồng Kông

Thần Vận được dẫn dắt bởi Sư phụ, và gánh vác nhiệm vụ vĩ đại nhằm cứu độ chúng sinh mà những đệ tử chúng ta cần sát cánh cùng nhau. Chúng ta đang hoàn thành thệ ước lịch sử bằng cách hợp tác tốt trên toàn địa cầu, chủ động tạo chỉnh thể, và cùng đồng thời phát chính niệm cho đoàn Thần Vận. Chúng ta không nên đặt hy vọng vào các cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông, hay của chính phủ Mỹ hay những sự trợ giúp từ các nước khác. Hãy bỏ lại sau lưng bất kỳ sự thay đổi nào của ngoại cảnh tự nhiên hoặc xã hội. Chúng ta hoan nghênh và đánh giá cao sự hỗ trợ, thái độ chân thành, và việc lên án ĐCSTQ của tất cả mọi người. Họ đã chủ động lựa chọn tương lai cho mình. Đó chính là mục đích của các chương trình biểu diễn Thần Vận, là Pháp Luân Đại Pháp đã cung cấp cho con người một cơ hội được cứu độ, và giành quyền tiến bước vào tương lai.

Là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có thể sử dụng lời nói và hành động của con người trong xã hội, cũng như những thay đổi của ngoại cảnh tự nhiên để cứu độ nhiều chúng sinh hơn, nhưng chúng ta không thể dựa dẫm vào đó, hay chỉ đơn giản là ngồi chờ đợi. Đại Pháp đang cứu độ con người, và các đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư để cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải dựa vào chính niệm kiên định xuất phát từ niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp của mình, dựa vào uy đức vĩ đại và sự từ bi từ tu luyện Đại Pháp để thành công. Nếu không, không gì có thể cứu độ con người hôm nay.

Qua đây, chúng tôi xin đề nghị tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới kiên trì phát chính niệm để đoàn Thần Vận có thể biểu diễn ở Hồng Kông. Chừng nào mà tà ác còn dám can thiệp thì chúng ta còn cần tăng cường sức mạnh, cho đến khi đoàn Thần Vận biểu diễn thành công tại Hồng Kông.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi, xin hãy chỉ ra những điều không thích hợp.

Viết ngày 27-01-2010


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/28/217074.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/31/114274.html
Đăng ngày 15-2-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share