Bài của Chen Xinning, phóng viên Minh Huệ ở Brisbane

[MINH HUỆ 09-02-2010] Gần đây, Phòng Nhập cảnh Hồng Kông từ chối cấp visa biểu diễn cho sáu nhân viên sản xuất chính của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Từ chối được đưa ra ba ngày trước chuyến bay theo lịch trình của Thần Vận đến Hồng Kông. Kết quả là, Thần Vận đã phải hủy tất cả bảy buổi biểu diễn của mình ở Hồng Kông, trong đó vé đã được bán hết trong chưa đầy một tuần.  Người ta cho rằng áp lực từ chính quyền Cộng sản Trung Quốc đứng đằng sau quyết định của Phòng Nhập cảnh Hồng Kông. Ngày 05-02-2010, người giới thiệu Thần Vận đã tổ chức một cuộc họp báo ở Brisbane và kêu gọi chính phủ Hồng Kông  sửa đổi những sai lầm của mình.

2010-2-8-melbournhk-01--ss.jpg

Giáo sư Chwei-Liang Chiou

Giáo sư Chwei-Liang Chiou là một nhà tư vấn nghiên cứu danh dự của Trường Khoa học Chính trị tại Đại học Queensland. Ông cho biết tại cuộc họp báo rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc đã không giữ lời hứa của mình là không nhúng tay vào việc của Hồng Kông trong 50 năm” Các cuộc đàn áp nhân quyền được mở rộng đến Hồng Kông,” ông Chiou nói, “Chúng ta cần phải đứng lên chống lại hành vi vi phạm của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) về nhân quyền.”

2010-2-8-melbournhk-02--ss.jpg

Tiến sĩ Isern Y De La Vega

Tiến sĩ Isern Y De La Vega từ Tây Ban Nha tin rằng những hành động của chính quyền Cộng sản Trung Quốc để ngăn cản Thần Vận tới biểu diễn ở Hồng Kông cho thấy chính quyền không muốn nhân dân Trung Quốc có tự do. “Nếu một chính phủ không ủng hộ tự do, sẽ có sự hỗn loạn,” De La Vega cho biết tại cuộc họp báo. Ông cũng lên án việc chế độ Cộng sản Trung Quốc đã mua chuộc nhiều nhân vật chính trị ở Tây Ban Nha để khiến họ tham gia vào việc vi phạm nhân quyền ở Tây Ban Nha.

Bà Zhao, đại diện của tổ chức giới thiệu chương trình Thần Vận ở Brisbane, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, tin rằng ĐCSTQ đã không thích việc các buổi trình diễn của Thần Vận nói về nền văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Quốc. Cô Zhao cho rằng việc người dân ủng hộ tự do ngôn luận tại Hồng Kông  là quan trọng”bởi vì nó ảnh hưởng đến các quyền cơ bản, tự do ngôn luận và các giá trị của một xã hội văn minh.”

Cô Emmy của Đài truyền hình Tân Đường Nhân nói từ quan điểm của một nhà báo: “Chúng tôi đã chứng kiến rằng ĐCSTQ đã dùng mọi biện pháp để can thiệp vào tự do của phương tiện truyền thông ở phương tây và can thiệp tới quyền biểu diễn nghệ thuật ở Úc. Chúng ta phải đứng lên, không chỉ cho Hồng Kông, mà vì sự tự do của người dân Úc trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/9/217836.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/10/114549.html
Đăng ngày 14-02-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share