Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2019] Tôi đã đọc bài chia sẻ: “Cảm ân Sư Tôn vì đã ban cho cả gia đình con phúc báo” trên trang web Minh Huệ. Tác giả của bài chia sẻ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã trải qua một đợt kiểm tra thể chất ở tuổi 75 và được cho biết ông ấy có trái tim của một người 20 tuổi.

Tôi tin rằng người học viên này đạt được một thân thể trẻ như vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“… chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

“Bộ công pháp của chúng tôi, là chân chính thuộc về [loại] công pháp tính mệnh song tu”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“‘Tính mệnh song tu’ chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì lão hoá sẽ chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể [cấu thành từ] vật chất không gian khác”. (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Thể ngộ của tôi là trong khi những người bình thường trở nên già đi theo năm tháng, thì các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại ngày càng trẻ hơn nhờ tu luyện tính mệnh song tu. Người học viên được nhắc đến trong câu chuyện trên rõ ràng đã trẻ hơn 50 tuổi so với tuổi thực tế.

Sau đó tôi tự hỏi tại sao nhiều học viên lớn tuổi lại không thể trẻ hoá giống như học viên được nhắc đến ở trên? Tôi nghĩ rằng có một vài nguyên nhân chính.

Nguyên nhân thứ nhất có thể là do can nhiễu của cựu thế lực. Cựu thế lực không cho phép các học viên, đặc biệt là học viên lớn tuổi, trông trẻ hơn. Bởi vì, chúng không cho phép thân thể các học viên phản ánh trạng thái tu luyện của họ. Mặt khác, chúng nghĩ rằng trạng thái mê của tu luyện sẽ không còn nữa. Sư phụ đã nhắc đến điều này trong các bài giảng Pháp. Trên thực tế, cựu thế lực chỉ có thể thay đổi hình thức bề ngoài của các học viên chứ không thể thay đổi bản chất của họ. Mặc dù nhiều học viên trông đã có tuổi, nhưng thân thể bên trong của họ thực sự trẻ trung. Thay vì chấp nhận giả tướng, chúng ta nên phủ nhận bức hại của cựu thế lực.

Nguyên nhân thứ hai là một số học viên lớn tuổi đã cho phép bản thân nghĩ rằng mình đang trở nên già đi và suy nghĩ như vậy có thể khiến họ thực sự già. Khi chúng ta suy nghĩ giống như người thường, tâm tính của chúng ta cao nhất cũng chỉ như một người bình thường, nên đương nhiên sẽ phải già đi. Do đó, suy nghĩ về việc chúng ta già đi có nghĩa là chúng ta không tin tưởng rằng chúng ta là những học viên Đại Pháp đang tu luyện tính mệnh song tu.

Một người bình thường không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Là một học viên, nếu chúng ta vẫn tiếp tục cho rằng chúng ta đang già đi, chúng ta sẽ không thể lấy lại thanh xuân và chúng ta thậm chí có thể mất đi sinh mệnh khi về già. Công pháp tính mệnh song tu có thể khiến chúng ta ngày càng trẻ trung, nhưng yêu cầu phải tu luyện vững chắc. Một người tu luyện chân chính thực sự có thể trẻ trung thanh xuân mãi.

Có niềm tin kiên định là điểm then chốt trong tu luyện, và điều đó có nghĩa là chúng ta đang tín Sư tín Pháp. Nếu không có niềm tin kiên định, mọi thứ khác sẽ trở nên hời hợt.

Sư phụ giảng:

“[Người kia] chín năm diện bích năm ấy cũng có thể tu thành Thần, không làm gì cả, [ngồi] ở đó đối mặt vào vách mà có thể tu thành Thần rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Đạt Ma đã không lý giải được lời giảng của Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng ông đã đạt được cảnh giới nhất định bằng việc ngồi thiền trong một thời gian dài. Ông ấy đã làm như thế nào? Tôi ngộ ra rằng ông ấy làm được điều đó là nhờ có tín niệm, tín tâm kiên định vào sư phụ và pháp môn của mình. Tín tâm kiên định của ông đã khiến ông tu luyện viên mãn. Việc quay mặt vào vách chín năm không hề dễ dàng. Nghiệp tư tưởng và các tín tức ngoại lai tất cả đều can nhiễu ông, bảo ông rằng ông sẽ không đạt được điều gì bằng cách ngồi ở đó cả. Nhưng ông vẫn không từ bỏ và đặt tín tâm kiên định vào sư phụ của mình.

Sư phụ giảng:

“Người thường từ bề mặt mà nhìn thì không thể thấy được sự biến đổi của chư vị; tế bào [làm bằng] phân tử của nó vẫn duy trì kết cấu và trình tự bài trí như dạng ban đầu; kết cấu của nó vẫn không phát sinh biến đổi; nhưng năng lượng bên trong nó đã thay đổi rồi; do đó cá nhân này từ nay trở đi không già cỗi đi một cách tự nhiên, những tế bào của người ấy [cũng] không tiêu vong; vậy người này trẻ trung thanh xuân mãi. Trong quá trình tu luyện, người ta sẽ trông ít tuổi; cuối cùng [bề ngoài của người ấy] định lại ở nơi ấy”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi biểu hiện bề ngoài lớn tuổi của các học viên bởi đó có thể là một ấn tượng sai lầm. Sư phụ đã chỉ rõ rằng công pháp của chúng ta là tính mệnh song tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/17/393401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180230.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share