Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 18-12-2019] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại Lễ hội Sức khỏe thường niên chính của San Juan. Đây là lần đầu tiên hàng ngàn người đến từ nhiều nơi trên quần đảo, từ mọi thành phần xã hội, ở mọi lứa tuổi tiếp xúc Pháp Luân Đại Pháp và tìm ra một phương pháp mới để được hạnh phúc. Họ cảm nhận được một sự bình yên mà trước đây họ hiếm khi trải qua, và cảm phục trước trường hợp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phản bức hại sau 20 năm bằng đức tin kiên định.

Trong khi trò chuyện với khách tham quan về lợi ích của môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc, các học viên còn tạo điều kiện cho họ ký tên vào bản kiến nghị trình lên Ngài Samuel D. Brownback, Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Giữa đám đông hơn 20.000 người, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp cung cấp các bảng thông tin giúp những người đi ngang qua có thể đọc được trong nháy mắt, cũng như những bảng trưng bày chi tiết cho những người dừng chân lại để tìm hiểu thêm.

aa5208e682a14c494f5faff7e055bc03.jpg

“Các vị không thể chiến thắng trong cuộc chiến nhắm vào tín ngưỡng.” – Lời lên án của Đại sứ danh dự Samuel D. Brownback đối với các tội ác của chính quyền Trung Quốc được trưng bày tại triển lãm về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Khách tham quan có thể tìm hiểu các tài liệu về những tội ác chống lại loài người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra trong hơn 20 năm qua, và tự tìm hiểu những bức ảnh triển lãm về việc tra tấn và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng như các Nghị quyết, Báo cáo và lời chứng của Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC), Hiệp hội Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), và nhiều Thượng nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ.

14590809e01fc7387dd2760f1bea643c.jpg

Khách tham quan đọc bảng trưng bày và đặt câu hỏi

Khách tham quan nhanh chóng phát hiện ra bản kiến ​​nghị của các học viên được trình lên Ngài Đại sứ có lời trích dẫn được trưng bày, và họ tò mò muốn biết “cuộc chiến nhắm vào tín ngưỡng’ là về điều gì. Trong khi xem quầy trưng bày, họ bắt đầu nhận ra sự kinh hoàng của những gì họ đang tìm hiểu, nhiều người đã sốc, đau lòng và không nói nên lời. Họ đọc bản kiến ​​nghị kêu gọi Ngài Đại sứ tiếp tục hối thúc chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác. Và khi đã đọc bản kiến ​​nghị, chắc chắn họ sẽ ký tên.

d10973f96c0b4611f306d095a1ac6148.jpg

Một vị khách đọc bản kiến ​​nghị

Nhiều vị khách đã kinh hoàng khi biết về việc chính quyền Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng. Họ lấy các cuốn tài liệu nhỏ cùng các bức ảnh và nói họ sẽ kể cho gia đình và bạn bè của mình. Một số người cảm ơn các học viên và nói: “Các bạn làm tốt lắm!”

Một phụ nữ đã bật khóc khi xem một tấm áp phích trưng bày những hình ảnh về cách các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc. Cô cúi đầu, đưa tay che miệng và đến gần một học viên để được giải thích về sự kinh hoàng mà cô đang cố để hiểu.

Một quý ông, sau khi nhìn lướt qua xung quanh, nói: “Tôi là một người Cuba … và tôi biết những gì cộng sản có thể làm. Không điều gì trong số này làm tôi ngạc nhiên. Tôi có thể ký tên ở đâu?”

Một số y tá đã ghé qua. Khi một trong số họ đọc tài liệu của DAFOH về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô nói: “Điều này thật tàn ác … Tôi thấy nó rất đáng lo ngại.” Một y tá khác bình luận: “Không hề thấy bất cứ tin gì về tội ác này trên các kênh truyền thông.” Một người khác gợi ý: “Sinh viên ngành điều dưỡng và tư pháp hình sự nên đến xem triển lãm này.” Một y tá khác ký vào bản kiến nghị và nói: “Tôi có lời khen ngợi các bạn vì những gì các bạn đang làm hôm nay.”

022530a13367150f9d8da9dc44a80dac.jpg

Một y tá lo ngại trước việc giết hại các học viên để lấy nội tạng ở Trung Quốc và đặt câu hỏi

Học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

9624a8484137ec3d977d7d7b158b7756.jpg

Người mẹ và con trai học bài Pháp Luân Trang Pháp và nói luyện xong họ cảm thấy “thanh bình” và rất “bình yên”

Một số vị khách đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin. Một người mẹ và con trai nhiệt tình học bài Pháp Luân Trang Pháp. Trong vài phút, họ đã có thể bình tâm giữa tiếng nhạc và tiếng ồn lớn của lễ hội. Khi họ kết thúc bài công pháp, họ cảm ơn các học viên vì đã cho họ cơ hội này. Với nụ cười hiền hậu, họ cho biết họ cảm thấy “thanh bình” và “rất bình yên”.

Một người phụ nữ khác học bài Pháp Luân Trang Pháp đã xúc động sâu sắc. Chỉ trong vài phút, cô không chỉ tĩnh lại mà còn tràn đầy sức sống. Cô nói: “… một dòng năng lượng đã đi qua tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/18/181134.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share