Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 09-12-2019] Cho đến thời điểm này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã có một mùa Giáng sinh rất bận rộn, họ mang âm nhạc tuyệt hay và văn hóa truyền thống Trung Hoa đến các cuộc diễu hành cộng đồng mừng Giáng sinh trên khắp đất nước. Vào cuối tuần vừa qua (ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2019), các học viên Đại Pháp đã tham gia thêm 6 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh – 5 cuộc tại Đảo Bắc ở Hamilton, trong đó có 4 cuộc ở vùng ngoại ô Auckland, và 1 cuộc ở thành phố Đảo Nam của Christchurch. Tổng cộng, họ đã được mời tham gia vào 15 cuộc diễu hành trong mùa lễ mừng Giáng sinh năm nay.

4e783c054c2e6e518e19453bb5614a7d.jpg

84545df312ee132ea0db4ce41c2e2c0f.jpg

ebe91eebeed70e2946aa7a519b65930e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand được mời tham gia 6 cuộc diễu hành vào cuối tuần từ, ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2019.

Đoàn Nhạc Tian Guo, đội múa rồng và đội trống lưng đã được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt trong suốt những sự kiện này.

3b2cb94804f8a01de5bf5ddecddb5903.jpg

88b18036919217f0463c306104cc44d9.jpg

Các học viên tại New Zealand đã tham gia 15 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh trong thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

f471f5e673f9ffbf683bff7a983a22fa.jpg

Bức ảnh chụp màn biểu diễn trống lưng được đăng trên tờ Manawatu Standard

Tại Palmerston North, một thành phố ở Đảo Bắc, các học viên đã nhận được giải thưởng cho màn trình diễn của họ trong cuộc diễu hành vào hôm Chủ Nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019. Một bức ảnh chụp đội trống lưng được đăng trên tờ Manawatu Standard, tờ báo lớn nhất trong khu vực. Đây là năm thứ 5 các học viên Pháp Luân Đại Pháp được nhận giải thưởng cho sự góp mặt của họ trong lễ diễu hành.

2a9e083ca9fe578e140a6cca837f66bd.jpg

Cô Erica Stanford, Nghị sỹ New Zealand, hết lời ca ngợi màn trình diễn của các học viên và những đóng góp của họ cho cộng đồng.

Cô Erica Stanford, Hạ nghị sỹ của Đảng Quốc gia New Zealand, và nhóm của cô đã tham gia cuộc diễu hành tại Vịnh Browns, Auckland, vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2019. Nghị sỹ Stanford nhận xét màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo thực sự tuyệt vời và âm nhạc của họ thật xuất sắc.

Cô Stanford rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành, cô nhận xét họ là một tấm gương sáng về sự đa văn hóa và đóng góp vì một cộng đồng vững mạnh.

fad773b70329eda2b86d05acf6959f90.jpg

Hai cư dân địa phương, bà Lynn Usmani (bên trái) và bà Anne Donovan (bên phải), hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ chấm dứt.

Bà Lynn Usmani và bà Anne Donovan tham gia vào cuộc diễu hành này để ủng hộ cho một tổ chức bảo vệ động vật. Họ từng nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và đã xem các video trên mạng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc. Bà Usmani nói sự tàn bạo ở Trung Quốc thật kinh hoàng.

“Đây [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] là điều tàn khốc nhất mà tôi từng nghe nói đến, các bác sỹ phẫu thuật đó tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng và không hề suy nghĩ về những gì họ đang làm,” bà nói thêm rằng nhiều người trên khắp thế giới vẫn chưa biết về những vi phạm nhân quyền tàn bạo của Trung Quốc.

Bà Usmani đã theo dõi Đoàn Nhạc Tian Guo trong các hoạt động trên Phố Queen tại Auckland và nhận xét rằng màn trình diễn của họ thật hùng tráng.

c2e7b0aad28c55c8d471446040122b77.jpg

Anh Ben McMurdran cho biết anh thích mọi điều liên quan đến Đoàn Nhạc Tian Guo.

Anh Ben McMurdran đã vỗ tay tán thưởng các học viên và nói những điều tuyệt vời về Đoàn Nhạc Tian Guo. Anh nhận xét: “Tôi có thể nói rằng họ đã mang đến âm nhạc tuyệt vời và đặt rất nhiều tâm huyết. Trang phục của họ rất đẹp, và giai điệu rất hoàn hảo. Tôi rất thích màn trình diễn của họ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/396840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181052.html

Đăng ngày 13-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share