Bài viết của một học viên phương Tây đến từ New York

[MINH HUỆ 25-5-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm. Trước đây tôi hiếm khi đọc trang web Minh Huệ, lấy cớ là quá bận rộn, và tôi cảm thấy mình nên dành thời gian rảnh để học Pháp hoặc làm việc trong các hạng mục giảng chân tướng. Tôi cũng có một quan niệm rằng, vì tôi sống ở New York, nơi có nhiều học viên, nên những tương tác trực tiếp sẽ có ích hơn là đọc Minh Huệ.

Khoảng 6 năm trước, có một khoảng thời gian tôi thấy rất buồn ngủ mỗi khi lái xe về nhà sau giờ làm. Tôi thường nghe các bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu, nhưng dần nhận ra mình không thể tập trung chút nào. Tôi không thoải mái khi nghe các kênh radio của người thường, nên tự hỏi không biết có cách nào tốt hơn để giết thời gian và tránh cơn buồn ngủ.

Tôi nảy ra ý tưởng sử dụng một ứng dụng đọc tự động trên điện thoại thông minh để đọc các bài chia sẻ khi lái xe. Tôi đã trả vài đô-la để mua một chương trình có giọng đọc khá tự nhiên. Thời gian đó đang có Pháp hội chia sẻ cho các học viên Trung Quốc trên trang Minh Huệ. Thật kỳ diệu! Tôi nhớ tối đầu tiên khi dùng thử, tôi đã khóc suốt trên đường về nhà. Những bài chia sẻ đó đã tạo động lực to lớn cho tu luyện của tôi, và tôi không bao giờ còn thấy buồn ngủ khi lái xe về nhà.

Cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ qua điện thoại thông minh. Bất kể bận rộn thế nào, tôi luôn có thời gian để nghe ba đến năm bài chia sẻ mỗi ngày. Tôi cũng chuyển phương thức đi lại sang đi tàu để vào trung tâm thành phố. Bây giờ, mỗi ngày tôi nghe 20 đến 40 phút mỗi ngày khi đang đi bộ. Vào cuối tuần, khi lái xe đưa các con đi chơi, tôi mở các bài chia sẻ của các học viên trẻ. Như vậy rất có ích cho lũ trẻ, bình thường chúng sẽ không tự động đọc Minh Huệ.

Khoảng 2 tháng trước, tôi nhận thấy cho dù tôi nghe chuyên mục gì cũng đều cảm thấy xúc động sâu sắc. Hằng ngày, tôi luôn tìm thấy yếu tốc giúp tôi thúc đẩy tu luyện của bản thân. Thường thì đó là những động lực rất thuần tịnh của các học viên khác trong việc cứu độ chúng sinh hoặc những ý tưởng làm sao để có thể làm ba việc tốt hơn nữa. Đặc biệt trong năm vừa qua, các bài chia sẻ tập trung rất nhiều vào chủ đề “hướng nội tìm vô điều kiện”, đã giúp tôi tìm ra rất nhiều tâm chấp trước ẩn sâu.

Vì tôi thường có xu hướng không nghiêm túc trong việc tìm các tâm chấp trước, quá trình này đã trở thành yếu tố quan trọng trong tu luyện của tôi. Đôi khi qua những bài chia sẻ, tôi tìm được cách loại bỏ tâm chấp trước. Vài năm trước, một bài chia sẻ trên Minh Huệ đã giúp tôi trừ bỏ hoàn toàn chấp trước dục vọng, vốn đã khiến tôi khổ sở trong suốt 15 năm.

Các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ dường như ngay lập tức khởi tác dụng đối với mặt minh bạch của tôi, và mọi thứ trên con đường tu luyện của tôi đều trở nên rõ ràng. Bất kể là học viên lâu năm, học viên mới, hay học viên trẻ, và nội dung chia sẻ là gì. Hằng ngày, Minh Huệ dường như đều kết nối tôi với chỉnh thể các học viên, và vai trò của tôi là một lạp tử Đại Pháp trở nên rõ ràng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177769.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share