Bài viết của Đồng Tâm

[MINH HUỆ 10 – 12 – 2009] Khi nói tới việc giữ bí mật, người ta thường liên tưởng đến các cơ quan tình báo với các nhân viên tình báo giữ kín, thậm chí với gia đình tất cả những gì họ làm.

Vậy thì, những người tu luyện đối đãi với việc giữ bí mật như thế nào? Trong thời Chính Pháp, mặc dù những hoạt động của các đệ tử Đại Pháp dùng để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là công khai và thần thánh, Cựu thế lực sẽ lợi dụng những kẻ xấu để khởi tác dụng can nhiễu hoặc phá hoại các hoạt động chứng thực Pháp. Từ khi các đệ tử Đại Pháp sử dụng những phương cách phù hợp tối đa với người thường làm các việc, việc giữ bí mật vì thế cũng trở thành một vấn đề tu luyện.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang thâm nhập vào các nước Đông Nam Á vững mạnh từ nhiều năm qua. Nó lấy cớ rằng những quốc gia đó có nền kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc để dụ dỗ họ từ bỏ tự do tín ngưỡng, nhân quyền phổ quát để đổi lấy một ít lợi ích về kinh tế. Các quốc gia chọn lấy lợi ích kinh tế không thấy được tác hại từ điều đó và vì vậy đã tham dự việc ngăn chặn người tốt. Quốc gia tôi đang sống kinh tế phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc đại lục, do đó các hoạt động phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở đây thỉnh thoảng bị chính phủ ngăn cản dưới sức ép của nhân viên đại sứ hoặc tổng lãnh sự Trung Quốc.

Trước kia, lúc mà chúng ta chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giữ bí mật, vài hoạt động giảng rõ sự thật đã bị trì hoãn bởi các tổ chức nước sở tại khi đang chuẩn bị, đôi khi thậm chí là trước vài phút. Dù vậy, là những người tu luyện, chúng ta không nên phàn nàn về những viên chức đó (họ không phải là học viên), thực tế những việc xảy đến có liên quan đến tu luyện của chúng ta. Sư phụ đã giảng:

“Cho nên vì an ninh, có nhiều việc mà chư vị làm để cứu độ chúng sinh không được tiết lộ ra trên diện rộng trước khi chư vị làm.”
“…trước khi sự việc bắt đầu thì lãnh sự quán đã gọi nơi tổ chức…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Khi Sư phụ giảng Pháp đã đến mức này cho chúng ta, trong tương lai ta nên lưu ý nhiều hơn vấn đề này mỗi khi làm những dự án quan trọng. Cựu thế lực sẽ gây can nhiễu và phá hoại các dự án của chúng ta, bởi vì chúng nghĩ rằng những người tu luyện cần phải tu luyện gian khổ để thiết lập uy đức vĩ đại cho bản thân. Khi Sư phụ chính Pháp, rất nhiều cựu sinh mệnh trong vũ trụ cần được quy chính và tất cả sự can nhiễu phải được loại trừ. Trong lúc các đệ tử Đại Pháp đang cùng nhau gánh vác sứ mệnh bảo vệ Đại Pháp, chúng ta nên vứt bỏ đi tất cả những quan niệm con người cùng với chấp trước đồng thời đặt để Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Tôi nghĩ rằng một khi chúng ta hình thành nên thể thống nhất, những can nhiễu và ngăn trở sẽ không còn, bởi vì những chấp trước của chúng ta là lí do để chúng tồn tại.

Mới đây chúng tôi đã tham gia sự kiện lớn trong vùng. Sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo giúp chúng tôi thành tiêu điểm của sự kiện. Trong lịch sử quốc gia này hiếm khi có đoàn nhạc gần 200 người trình diễn.

Chỉ vài học viên chúng tôi biết được thông tin về sự kiện sắp diễn ra. Vài học viên không hiểu tại sao chúng tôi không nói cho họ biết, nhưng khi so sánh bản thân với cả chỉnh thể, chúng ta sẽ biết mình nên làm gì.

Thực tế, nếu như chúng ta chú trọng vấn đề giữ bí mật và chú ý hơn nữa để giữ an toàn tốt hơn cho việc chính Pháp vũ trụ, khi chủ thể của chúng ta làm các việc trong nhân thế, chẳng phải tầng tầng lớp lớp cơ thể chúng ta trong các không gian khác cũng đang làm những điều đó để đồng hóa với Pháp hay sao? Đó chỉ là những trạng thái và biểu hiện khác nhau. Trong tương lai khi những sinh mệnh ở các tầng thứ nhất định đang phá hoại Pháp như cựu thế lực hiện nay đang làm, vũ trụ sẽ có cơ chế tự động loại trừ hắc quỷ và điều chỉnh Pháp ở tầng thứ ấy.

Tương lai mọi thứ chúng ta làm sẽ đều công khai và không cần bí mật nữa, trong giai đoạn đặc biệt này khi chúng ta làm các dự án chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, những thông tin quan trọng sẽ cần giữ bí mật. Các học viên tham gia dự án cần hiểu rõ rằng giữ bí mật trong các dự án là điều quan trọng và cũng là trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Còn những đệ tử không tham gia dự án, không được biết chi tiết không có nghĩa là chúng ta không được tin cậy. Thậm chí trong xã hội thông thường còn có các luật bí mật về thương mại và các quy tắc của công ty. Giữ bí mật cũng cho thấy sự tận tâm trách nhiệm đối với Pháp và cả nhóm như một chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp. Chỉ khi chúng ta từ bỏ chấp trước về quan điểm cá nhân chúng ta mới có khả năng phối hợp cả nhóm như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/10/214152.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113298.html
Đăng ngày: 27– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share