Bài viết của các học viên đến từ Maine

[MINH HUỆ 19-05-2019] HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP MAINE THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG BÀY TỎ SỰ ỦNG HỘ VIỆC CHẤM DỨT CƯỠNG BỨC THU HOẠCH NỘI TẠNG TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

8f9cbd6171064346e211c4030c400da3.jpgTừ Tòa nhà Hạ nghị viện bang Maine: Từ trái sang phải; Thượng nghị sỹ Robert Foley (người đồng bảo trợ nghị quyết), Hạ nghị sỹ Roberts-Lovell (người đồng bảo trợ nghị quyết), hai học viên ở Maine, Thượng nghị sỹ Mark Lawrence (người bảo trợ nghị quyết)

Hội đồng lập pháp bang Maine đã thông qua Nghị quyết Chung S.P. 574 vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 nhằm bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nghị quyết tuyên bố rằng ở Trung Quốc đang xảy ra nạn giết hại hàng loạt tù nhân lương tâm, trong đó rất nhiều là các học viên của môn tu luyện Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ phục vụ các ca ghép tạng.

Hệ thống cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc không tuân thủ các Nguyên tắc Chỉ đạo trong Cấy ghép Nội tạng Người của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc và tính minh bạch trong quy trình mua bán nội tạng. Chính quyền Trung Quốc đã từ chối việc kiểm tra độc lập đối với hệ thống [ghép tạng của nước này].

Ủy ban Chống Tra tấn và Đặc phái viên Đặc biệt điều tra về vấn đề tra tấn của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hệ thống ghép tạng của Trung Quốc, đồng thời phải có hình phạt đối với những kẻ liên đới đến kiểu lạm dụng này.

Hơn nữa, vào năm 2016, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết H.Res.343 – “Bày tỏ mối quan ngại về các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động thu hoạch nội tạng mang tính hệ thống, do nhà nước bảo trợ, nhắm vào các tù nhân ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không có sự đồng thuận của họ, trong đó rất nhiều là các học viên Pháp Luân Công và tín đồ của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Mười hội đồng lập pháp cấp bang ở Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết tương tự lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Nghị quyết còn khuyến khích cộng đồng y tế ở bang Maine giáo dục cho công dân của mình về những rủi ro khi sang Trung Quốc cấy ghép tạng, để ngăn họ vô tình dính vào tội giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.

Nghị quyết này do Thượng nghị sỹ Mark Lawrence bảo trợ và được Thượng nghị sỹ Robert Foley và Hạ nghị sỹ Tiffany Roberts-Lovell đồng bảo trợ.

7d434b829d70a26e87eba4570fdbe275.jpg

Nghị quyết thứ 129 SP0547 của Hội đồng Lập pháp bang Maine – NGHỊ QUYẾT CHUNG ỦNG HỘ CHẤM DỨT NẠN CƯỠNG BỨC THU HOẠCH NỘI TẠNG TẠI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

XÉT RẰNG, liên tục có những báo cáo nhất quán và đáng tin về nạn thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ tù nhân lương tâm và các nhóm thiểu số tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn, dẫn đến việc thảm sát người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, một số nhóm Cơ Đốc giáo, và các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện, nhằm lấy nội tạng để phục vụ các ca cấy ghép; và

XÉT RẰNG, hệ thống ghép tạng của Trung Quốc không tuân theo các Nguyên tắc Chỉ đạo của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc và tính minh bạch trong quy trình mua bán nội tạng, và chính quyền Trung Quốc đã từ chối việc kiểm tra độc lập đối với hệ thống ghép tạng; và

XÉT RẰNG, các báo cáo điều tra kết luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thảm sát người dân vô tội để lấy nội tạng phục vụ các ca cấy ghép, và con số 10.000 ca cấy ghép tạng mà chính quyền nước này công bố là thấp hơn thực tế nhiều lần; và

XÉT RẰNG, Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc, cùng Đặc phái viên điều tra về vấn đề tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử vô nhân đạo đã kêu gọi hệ thống cấy ghép tạng của Trung Quốc phải chịu trách nhiệm giải trình và minh bạch hơn, và kêu gọi trừng phạt những kẻ lạm dụng hệ thống cấy ghép; và

XÉT RẰNG, hành vi thu hoạch nội tạng từ tù nhân, cụ thể là tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, từ các tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số, là hành vi vô cùng sai trái không thể dung thứ, vi phạm quyền sống cơ bản của con người; vì vậy

TUYÊN BỐ: Chúng tôi, ủy viên của Hội đồng Lập pháp nhiệm kỳ thứ 129, trong Kỳ họp thứ nhất, thay mặt cho người dân mà chúng tôi đại diện, tuyên bố ủng hộ việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với các học viên Pháp Luân Công, các nhóm tù nhân lương tâm và tín đồ tôn giáo, cùng các nhóm dân tộc thiểu số; và hơn nữa

TUYÊN BỐ: Khuyến khích cộng đồng y tế bang Maine giáo dục người dân về rủi ro khi sang Trung Quốc cấy ghép tạng, nhằm ngăn chặn họ vô tình tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm, các nhóm tôn giáo, và các nhóm dân tộc thiểu số.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177683.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share