[MINH HUỆ 23-3-2019] Ngày 21 tháng 3 năm 2019, tờ Forbes đã đăng một bài viết có tiêu đề: “Chúng ta có truy đến tận cùng sự thật về cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc?”

cd7adc69faa05fa2c370188637154ab8.jpg

Một bức ảnh tái hiện nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống hôm 12 tháng 2 năm 2013 ở Hồng Kông

Bài viết của Forbes bắt đầu bằng việc đề cập đến Ngày Quốc tế Liên Hiệp Quốc về Quyền [nói lên] sự thật liên quan đến những [vấn nạn] vi phạm Nhân quyền trắng trợn và Nhân phẩm của những nạn nhân.

Tác giả của bài viết đã mô tả tội ác thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ tù nhân lương tâm còn sống như sau: “Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu (gồm cả các luật sư và các nhà điều tra) đã liên tục đưa vấn đề cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc, cụ thể là việc mổ lấy nội tạng bất hợp pháp từ những cá nhân mà không được sự đồng thuận của họ.”

Bài viết tiếp tục nêu: “Mặc dù Trung Quốc biện minh Trung Quốc chỉ tiến hành khoảng 10.000 ca cấy ghép mỗi năm, tất cả đều đúng luật, nhưng các nhà nghiên cứu cho thấy điều này khác xa sự thật. Thực vậy, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng số ca cấy ghép như vậy rơi vào khoảng từ 60.000 đến 100.000 ca mỗi năm, cao hơn nhiều so với ước tính chính thức của Trung Quốc.”

Thủ phạm của tội ác này là quan chức của ĐCSTQ trong sự phối hợp với các bác sỹ phẫu thuật, bộ máy quản lý nhà tù, và các quan chức quân đội.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng hầu hết nội tạng có được thông qua việc thu hoạch cưỡng bức phi pháp từ các tù nhân lương tâm, gồm [phần lớn là] các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ, và các phật tử Phật giáo Tây Tạng.

Những tù nhân lương tâm này đã chết sau khi bị mổ cướp nội tạng, hay nói chính xác hơn, họ đã bị giết chết trong quá trình [ghép tạng].

Cưỡng bức thu hoạch nội tạng giành được sự chú ý của nhiều quốc gia

Bài viết chỉ ra rằng vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã giành được sự quan tâm của Nghị viện Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, và nhiều quốc gia khác. Một trong những khó khăn lớn nhất là thiếu bằng chứng, vì nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng này đều bị hỏa táng.

Bài viết đề cập tiếp đến Tòa án Trung Quốc, một tòa án nhân dân độc lập, đã bắt đầu điều tra về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này ở Trung Quốc. Tòa án đã có buổi điều trần với một số nhân chứng cung cấp những tình tiết quan trọng liên quan đến tội ác này.

Tìm kiếm nhân chứng và chứng cứ

Một nữ học viên Pháp Luân Công từng bị cầm tù và tra tấn trong nhiều năm ở Trung Quốc cho biết: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị khám sức khỏe và xét nghiệm máu. Ngay cả những người bị rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần cũng không được miễn.”

“Những đối tượng khác, những tù nhân không phải là học viên Pháp Luân Công, thì không phải khám. Lúc đó, tôi đã biết rằng việc kiểm tra y tế này không phải là để khám sức khỏe cho chúng tôi. Sau khi khám, tôi phát hiện ra một số học viên đã biến mất. Tôi không biết họ đi đâu… Tôi chưa từng nghe tin tức gì về những học viên bị chuyển đi.”

“Sau khi biết ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, tôi mới hiểu ra lý do của việc khám sức khỏe này. Sau đó, tôi đã hiểu sự lừa dối thâm độc của họ.”

Bài báo tiếp tục nói rằng đây không phải là một lời chứng duy nhất, mà các học viên Pháp Luân Công khác cũng đã chứng kiến lần khám sức khỏe tương tự như vậy.

Tòa án Trung Quốc đang tìm thêm những nhân chứng và chứng cứ, đồng thời dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 6 này.

Bài báo cho biết các Nghị sỹ của Vương quốc Anh cũng đã có hành động căn cứ vào thông tin về vấn đề này và đã kêu gọi chính phủ Anh có động thái và điều tra về tội ác này.

Hy vọng rằng: “Công việc của Tòa án Trung Quốc và các Nghị sỹ Vương quốc Anh có thể làm sáng tỏ thêm tình hình tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và trân trọng ký ức của các nạn nhân theo cách này.”

Bài viết kết thúc bằng thông điệp: “… vì phẩm hạnh của các nạn nhân, trong quá khứ và cả tương lai, chúng ta cần phải điều tra và tìm kiếm sự thật với mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn những vi phạm nhân quyền trắng trợn đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/26/176281.html

Đăng ngày 01-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share