Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 2-4-2019] Chủ tịch Nhóm Nghị viện về Vấn đề Toàn cầu của Quốc hội Phần Lan, Ngài Satu Hassi, cùng tám nghị sỹ khác của Quốc hội Phần Lan đã nêu ra những quan ngại nghiêm trọng về nhân quyền trong một bức thư gần đây gửi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Quốc hội Nhân dân Trung Quốc Lật Chiến Thư, và Đại sứ Trung Quốc tại Phần Lan Trần Lập.

Trong bức thư đề ngày 19 tháng 3 năm 2019, các nghị sỹ đã bày tỏ quan ngại về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, và kêu gọi chính quyền Trung Quốc đưa những kẻ gây ra tội ác kinh hoàng này ra công lý.

b0b141062108d192eaa6283c42979a4b.jpg

Tòa nhà Quốc hội Phần Lan

Chín nghị sỹ của Nghị viện viết bức thư này đến từ bảy đảng chính trị khác nhau ở Phần Lan, bao gồm Đảng Phần Lan chính thống, Đảng Trung tâm, Đảng Liên minh cánh tả, Đảng Liên hiệp Xanh, Đảng Dân chủ Xã hội Phần Lan, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Phần Lan, và Đảng Nhân dân Thụy Điển.

Bức thư có nội dung như sau:

Helsinki, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ngài Tập Cân Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc
Ngài Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Quốc hội Nhân dân Trung Quốc
Ngài Đại sứ Trần Lập, Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Phần Lan

Thưa các Ngài;

Chúng tôi, những nghị sỹ quốc hội Phần Lan ký tên dưới đây, muốn bày tỏ mối quan ngại ngày càng lớn của chúng tôi về các báo cáo liên quan đến tình trạng ngược đãi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công tại đất nước các Ngài. Chủ đề này đã được đưa ra nhiều lần trong các cuộc thảo luận song phương về nhân quyền giữa Phần Lan và Trung Quốc.

Gần đây, chúng tôi chú ý đến diễn biến của Tòa án Độc lập do Ngài Geoffrey Nice chủ trì. Tòa án này đang điều tra các cáo buộc liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 2018, tòa án đã đưa ra phán quyết tạm thời, trong đó kết luận rằng những cáo buộc này là đáng tin cậy.

Trước đó, Ngài Geoffrey Nice đã từng tham gia Toà án Hình sự Quốc tế đối với Nam Tư cũ (ICTY) tại La-hay, đứng đầu vụ truy tố ông Slobodan Milošević, cựu Tổng thống của Cộng hòa Serbia.

Ngoài ra, trong các nghị quyết của mình, Nghị viện Châu Âu (với Nghị quyết 2013/2981) và Hạ viện Hoa Kỳ đã nhận định những báo cáo về nguồn tạng đến từ các tù nhân lương tâm là “nhất quán và đáng tin cậy”.

Toà án Độc lập dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào mùa xuân năm nay, khi những tội ác này và thủ phạm gây ra nó sẽ được làm sáng tỏ hơn.

Đây là những cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng về tội ác phản nhân loại. Chúng tôi biết chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này và gọi đó là tuyên truyền chống Trung Quốc.

Với lượng lớn bằng chứng được đưa ra, cũng như sự vào cuộc của các chuyên gia y tế độc lập và chuyên gia luật quốc tế, chúng tôi, những nghị sỹ của Quốc hội Phần Lan, cho rằng đó là điều không thể bỏ qua. Do vậy, chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc tiến hành điều tra và thực hiện các bước cần thiết để đưa tất cả những tổ chức hay cá nhân, được chứng minh là có liên quan đến tội ác này, ra công lý.

Nghị sỹ Satu Hassi, Chủ tịch Nhóm Nghị viện Phần Lan về Vấn đề Toàn cầu

cùng các nghị sỹ Quốc hội:
Nghị sỹ Aila Paloniemi
Nghị sỹ Hanna Sarkkinen
Nghị sỹ Outi Alanko-Kahiluoto
Nghị sỹ Erkki Tuomioja
Nghị sỹ Sari Essayah
Nghị sỹ Hanna Halmeenpää
Nghị sỹ Eva Biaudet


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/10/176447.html

Đăng ngày 13-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share