Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2018] Bà Tôn Trọng Phương, một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi, bị Tòa án Khu Phong Đài ở Bắc Kinh kết án bốn năm tù giam.

Nhân viên toà án đã đến nhà bà Tôn vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018 để thông báo phán quyết. Bà Tôn đang chuẩn bị kháng cáo.

Bị bắt giữ tại nhà

Bà Tôn Trọng Phương sống ở phía tây đường Mã Gia Bảo. Ngày 8 tháng 5 năm 2018, bà Tôn và sáu học viên Pháp Luân Công khác (trong đó có bốn người đã ngoài 80 tuổi) đang học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp tại nhà bà, thì một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà và bắt các học viên đó đưa tới Phân cục Công an Phong Đài. Bởi bị huyết áp cao, nên bà Tôn đã được thả ra trong ngày.

Buộc tội oan sai

Ngày 9 tháng 10 năm 2018, Tòa án Phong Đài đã gọi điện cho bà Tôn, thông báo rằng phiên tòa xét xử bà sẽ được tổ chức vào 4 giờ chiều ngày 1 tháng 11 năm 2018.

Thẩm phán Hồ Xuân Sinh, một nữ thư ký, và bốn người không rõ danh tính đã đến nhà bà Tôn vào 2 giờ chiều ngày 1 tháng 11 năm 2018. Họ đọc cho bà Tôn nghe bản cáo trạng của viện kiểm sát.

Bà Tôn chỉ ra rằng không có cáo buộc nào trong bản cáo trạng đó là sự thật, và thậm chí đến ngày sinh của bà còn sai. Thẩm phán đã yêu cầu bà chờ phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/379534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174576.html

Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share