Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2018] Bà La Thải Sâm, học viên Pháp Luân Công 60 tuổi ở huyện Dương Sóc, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát Lý Chí Quốc và Cao Kiến Bình ở Phòng An ninh Nội địa Thành phố Thượng Chí bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 14 tháng 8 năm 2018.

Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà La và 58.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Ngày 7 tháng 12, bà bị đưa xét xử phi pháp mà không hề được thông báo. Các nhà chức trách cũng không thông báo cho gia đình bà La.

Các con của bà La đã thuê luật sư biện hộ cho mẹ mình. Khi luật sư gặp bà La một tuần sau khi bà bị bắt, ông được biết cảnh sát đã giữ số tiền họ tịch thu mà không báo cáo về số tiền này.

Luật sư và gia đình bà La đã yêu cầu cảnh sát Lý Chí Quốc và Cao Kiến Bình trả lại khoản tiền. Tuy nhiên, cảnh sát đã viện lý do vụ việc của bà La vẫn đang được cảnh sát điều tra và từ chối trả lại tiền.

Sau đó, thậm chí khi gia đình bà La cố gắng yêu cầu cảnh sát Lý và Cao một lần nữa thì họ không được phép vào tòa văn phòng cảnh sát. Do gia đình bà La rất cần tiền để thanh toán cho việc kinh doanh và các khoản chi tiêu, họ đã phải báo cáo hành động phi pháp này của cảnh sát lên văn phòng giám sát.

Ban đầu, lễ tân của văn phòng giám sát cho biết họ sẽ xem xét sự việc bởi vì rõ ràng cảnh sát đã vi phạm luật khi thu tiền mà không báo cáo. Tuy nhiên khi nhân viên biết rằng vụ việc này liên quan đến một học viên Pháp Luân Công, họ bèn từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại.

Ngày 6 tháng 12, khi luật sư của bà La kiểm tra tình trạng vụ việc, ông được biết vụ việc đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Quận A Thành ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, và rằng phiên xét xử bà La sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau.

Ông lập tức yêu cầu được xem hồ sơ vụ việc và sau đó tới gặp bà La tại trại tạm giam sau khi đã xem xét hồ sơ. Luật sư rất ngạc nhiên khi bản thân bà La cũng không hề hay biết về phiên xét xử vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa, lần đầu tiên người nhà được gặp bà La từ khi bà bị bắt giữ. Trong phiên xét xử, công tố viên đã liệt kê những cái gọi là chứng cứ, trong đó bao gồm có những vật dụng được tịch thu tại nhà bà La. Luật sư đã thay mặt bà La biện hộ vô tội cho bà và bác bỏ những cáo buộc trên cơ sở thực tiễn rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm bất cứ điều luật nào.

Mặc dù luật sư đã trình bày nhiều chứng cứ và lập luận vững chắc, song, vụ việc của bà vẫn không có thêm tiến triển pháp lý nào.

Nhân viên Phòng An ninh Nội địa Thành phố Thượng Chí chịu trách nhiệm trực tiếp việc bắt giữ bà La:

Lý Chí Quốc (李志国), +86-13804615555

Cao Kiến Bình (高剑平), +86-1804505516

Báo cáo liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại ở Trung Quốc – 20 tháng 8 năm 2018 (13 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174542.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share