Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Bulgaria

[MINH HUỆ 30-7-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria đã tổ chức nhiều sự kiện tại các thành phố Sofia và Burgas để kỷ niệm ngày 20 tháng 7 năm 1999, cách đây 19 năm, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân bắt đầu một chiến dịch cấm tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó đến nay, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, gây ra cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công.

Sofia

Vào ngày 20 tháng 7, tại thủ đô Sofia, các học viên tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc, tại một khu vực nổi tiếng gần Lozenetz.

Vào lúc bắt đầu sự kiện, cảnh sát đã tới và hỏi các học viên ai là người chỉ đạo sự việc này. Các học viên đã nhân cơ hội giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, và lý do tại sao họ lại ở đây.

d44ae59fdf1866095cc4b6c042ad89c0.jpg

Cảnh sát chăm chú lắng nghe chân tướng về những vi phạm về nhân quyền và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Họ bày tỏ ý định tìm hiểu thêm thông tin trên Internet để hiểu thêm về môn tu luyện.

Các học viên đã treo các biểu ngữ dọc theo hàng cây trên đại lộ nhằm thu hút sự chú ý đến tình trạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Hàng chục khách qua đường cũng như các chủ cửa hàng ở gần đó đã quan tâm đến sự kiện. Những ai dừng chân tìm hiểu đều lên tiếng ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và chúc các học viên thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Vào đầu giờ chiều, sự kiện tiếp tục được tổ chức tại một công viên phía trước Nhà hát Quốc gia Ivan Vazov, gần điểm trưng bày Triển lãm “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn”, một cuộc triển lãm về Pháp Luân Đại Pháp được trưng bày tại thành phố Sofia đến ngày 22 tháng 7.

Burgas

Vào ngày 22 tháng 7, tại thành phố Burgas, các học viên đã tổ chức sự kiện ghi dấu 19 năm kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sự kiện diễn ra trong khu vườn của Khánh sạn Bulgaria trên đại lộ Bogoridi Blvd trong thời gian từ 6 đến 8 giờ tối. Nhiều người dân đã nhận tờ rơi, tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi địa điểm luyện công trong thành phố để họ có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

b44cfb5aff469f94025f18096522b6b7.jpg

fc31c621bf775f0a75a1d57454dde0e9.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả khách tham dự, giảng chân tướng về cuộc bức hại và phát tặng tờ rơi thông tin và những bông hoa sen gấp thủ công, tượng trưng cho sự thuần khiết của người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho con đường tu luyện.

Họ cũng mời khách tham dự ký tên vào đơn thỉnh nguyện để gửi tới Tòa án Tối cao của Trung Quốc, kêu gọi đưa cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, ra công lý vì những tội ác đã gây ra đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ chân thành chúc các học viên may mắn với những nỗ lực của họ trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người khác ký tên vào đơn thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/30/171322.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share