Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-6-2018] “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân Công và đó là đoàn mà tôi thích nhất trong lễ diễu hành này”, anh Johnny vừa nói vừa mỉm cười và nhận cuốn tài liệu nhỏ từ một học viên. “Tôi xin ngả mũ trước Pháp Luân Công.”

eb69b729e8953abceee9dad7fbe944da.jpg

2b472b458b2caa4e031b202575b83479.jpg

08b44fe15efbae4c559dfccbd94e936e.jpg

b2b268ea5bd2f303f7ac5052b2bac924.jpg

761472ae79b7514ac9c259aedc37fd0e.jpg

c85b8c614b140a17f2f7926a847e4531.jpg

Học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngả mũ (Hats Off Day) ở quận Metro Vancouver vào hôm mùng 2 tháng 6 năm 2018

Ngày 2 tháng 6 vừa qua, học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Ngả mũ (Hats Off Day) tại quận Metro Vancouver ở Burnary, một thành phố nằm giáp phía Đông Vancouver và là thành phố đông dân thứ ba của tỉnh bang British Columbia. Khán giả vỗ tay chào đón Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, và các học viên trình diễn các bài công pháp. Cũng như anh Johnny, họ nhận tờ thông tin và nói rằng họ sẽ đọc chúng.

Bà Mary Lepine, đang làm việc cho chính quyền Burnary, trước đây đã từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công nhưng chưa khi nào có cơ hội tiếp cận họ để tìm hiểu thêm.

“Tôi rất vui là hôm nay lại gặp đoàn Pháp Luân Công. Tôi thực sự thích họ”, bà nhận xét. Bà nhận xét cụ thể về trang phục rực rỡ, thuyền Pháp trang trí đẹp mắt, và hoa sen, tất cả đều làm toát lên văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bà Mary nói bà sẽ đọc cuốn giới thiệu.

f6879c8d47121cf7523c758c1bf8f5e3.jpg

Khán giả nhận tờ rơi từ một học viên

Ông Chuck McDonald, lãnh đạo của đoàn Cảnh sát Liên bang Canada (RCMP) trong cuộc diễu hành, cho biết sự kiện này là thời điểm tuyệt vời để cộng đồng quần tụ và chia sẻ nền văn hóa của họ. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã đưa truyền thống Trung Hoa đến với cộng đồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/4/368407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170666.html

Đăng ngày: 10-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share