Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 29-5-2018] Học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được mời tham gia ngày diễu hành và lễ hội đường phố ở Blacktown, Úc vào ngày 26 tháng 5 năm 2018. Cuộc diễu hành khép lại lễ kỷ niệm sự kiện Lễ hội thành phố Blacktown và là cuộc diễu hành lớn nhất ở thành phố này. Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa chân chính. Phó thị trưởng Tony Bleasdale khen ngợi vẻ đẹp thù thắng của đoàn diễu hành Pháp Luân Công.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền Pháp, đội trống lưng và nhóm múa trong trang phục thiên nữ. Khán giả không ngừng hoan nghênh, cổ vũ khi thấy họ. Nhiều người chụp ảnh đoàn diễu hành Pháp Luân Công và chụp ảnh tập thể với các học viên.

57c502957693507a57be83e79c10c4b8.jpg

df0a7224c4e1c7fef9de883a5feaff80.jpg

3e8cf737e4a940314cbe9bf5f81f362a.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công tại ngày diễu hành và lễ hội đường phố ở Blacktown.

Biên tập viên Peter Overton của kênh truyền hình Nine News Sydney, tổ chức lễ diễu hành bình luận rằng đoàn Pháp Luân Công có lẽ dài đến vài ki lô mét và là đoàn đông nhất mà ông thấy trong buổi lễ này. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công về việc làm vô cùng ý nghĩa và phần trình diễn tuyệt vời của họ. Ông cũng ấn tượng mạnh mẽ bởi thuyền Pháp rất đẹp và các cô gái trong trang phục thiên nữ.

8b0d4e251744071fbf2e112de7e24e5c.jpg

Thuyền Pháp giành được nhiều lời khen ngợi.

Ông Overton giới thiệu Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời về cả tâm lẫn thân, bao gồm năm bài công pháp trong đó có một bài tọa thiền, và các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói thêm rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng, và đó là môn tập nhẹ nhàng và thú vị.

Khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi qua sân khấu trung tâm, Phó Thị trưởng, Hạ Nghị sỹ cấp liên bang và tiểu bang và các ủy viên hội đồng thành phố vẫy tay chào các học viên và đánh giá cao đoàn với những tràng pháo tay nồng nhiệt.

b8de15c9d4f97f821ae0a3a954da7839.jpg

Phó Thị trưởng Tony Bleasdale, OAM, JP nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện vẻ đẹp phi thường của họ, và có vẻ như họ sẽ nhận được giải thưởng cao nhất năm nay.

aaf138e529f2d09693fe52e4d15bc0f8.jpg

Ủy viên Moninder Singh, Tiến sỹ JP, nói rằng Pháp Luân Công là đẹp nhất và vô cùng hoành tráng!

Tiến sỹ Moninder Singh, ủy viên Hội đồng Thành phố, bình luận rằng đoàn Pháp Luân Công Trung Quốc là đoàn đông nhất trong lễ diễu hành, đồng thời họ là một trong những đoàn rực rỡ và có trật tự nhất.

5a2d73b262277ee38b8a2bbc089278a8.jpg

Ông Greg Punch, người chuyên tổ chức các buổi lễ nổi tiếng, cho biết ông tin những người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn là những người cao thượng.

Một nhà tổ chức khác của lễ diễu hành, ông Greg Punch, nói rằng ông rất vui khi thấy đoàn Pháp Luân Công tiếp thêm năng lượng sống động cho buổi lễ, đặc biệt là vì họ hồng dương các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho biết ông đánh giá cao các học viên đã phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên còn sống. Ông tin rằng những người theo Chân-Thiện-Nhẫn là những người cao quý. Ông cảm ơn Pháp Luân Công đã mang vẻ đẹp rực rỡ và trường năng lượng thuần tịnh cho toàn sự kiện.

e6f4d50925a4fbb3c310ecb83c53f252.jpg

Ông Doug Hawkins. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Úc (RSL) chi nhánh Quirindi, cảm thấy Pháp Luân Công mang trường năng lượng mạnh mẽ đến cho buổi lễ.

Ông Doug Hawkins, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Úc chi nhánh Quirindi, nói rằng đoàn Pháp Luân Công đã cống hiến màn trình diễn đẹp mắt, và ông cảm nhận được sự thiện lương, hòa ái và năng lượng tốt lành ở họ. Ông Hawkins nhấn mạnh rằng người Úc chấp nhận và ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa, và các quan chức đắc cử đương thời cũng như nhiều người dân Úc đồng tình với cam kết của ông trong việc ủng hộ Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Đề cập đến việc các học viên Pháp Luân Công ứng xử trước cuộc bức hại bằng cách giải thích sự thật một cách ôn hòa, ông Hawkins nhận xét rằng những việc thiện mà họ làm mang tới vẻ đẹp cho lễ diễu hành. Ông tin rằng những người Úc tốt bụng sẽ có nhận định đúng đắn. “Chúng ta cần chung tay để duy trì giá trị lớn lao trong việc ủng hộ công lý của người dân Úc. Tôi tin rằng nước Úc sẽ có một tương lai tươi sáng! Xin chúc Pháp Luân Công thành công!”

Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội, trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tài liệu giới thiệu, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Đám đông mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện và lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Nhiều người muốn học Pháp Luân Công và tham gia vào các buổi luyện công tập thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/29/368169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/31/170606.html

Đăng ngày: 4-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share