Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 1-6-2018] Vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã nồng nhiệt chào đón đoàn doanh nghiệp Trung Quốc Đại lục tới thăm thành phố Gold Coast của tiểu bang Queensland.

Sáu ngàn đại diện doanh nghiệp đến từ công ty thảo dược tiếp thị trực tiếp của Trung Quốc là Infinitus gần đây đã tập trung về khu giải trí Surfers Paradise để tham gia một trong những lễ hội đường phố lớn nhất từ trước đến nay của thành phố du lịch này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một quầy thông tin với các tấm biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp.

Một số người Trung Quốc Đại lục có cơ hội hiếm hoi được chứng kiến các học viên trình diễn các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu câu chuyện chân thực đằng sau cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999. Các đại biểu đã dừng chân đọc các tấm biểu ngữ, một tấm hồng dương các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn và các tấm biểu ngữ còn lại hối thúc người dân hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một số đại biểu đã lấy các cuốn tài liệu nhỏ và chụp ảnh các học viên biểu diễn các bài công pháp bằng điện thoại của mình để chia sẻ thông điệp này cùng gia đình và bè bạn.

Lễ hội đường phố thu hút các du khách đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu. Hai người đến từ Bắc Ireland chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại đã vô cùng kinh hoàng khi được biết các học viên Pháp Luân Công cầm tù đang bị giết hại để lấy nội tạng dùng cho các ca cấy ghép, họ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và hứa sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một nhà tổ chức sự kiện địa phương đã đề nghị các học viên rời khỏi dạ hội mặc dù họ có giấy phép hợp lệ tham gia sự kiện. Sau đó một viên chức của Hội đồng thành phố Gold Coast đã đến. Các học viên đã giải thích về mục đích sự kiện và cho ông xem giấy phép của họ. Vị viên chức Hội đồng thành phố này tỏ ra hài lòng khi thấy giấy phép của các học viên đã được phê duyệt và ông rất ấn tượng trước phong thái của các học viên.

Việc cấp phép cho một hoạt động cộng đồng ở Gold Coast thường yêu cầu thông báo trước 5 ngày. Tuy nhiên, cảnh sát Queensland đã cấp giấy phép cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ trong vòng 24 giờ do danh tiếng tốt đẹp mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gây dựng được trong nhiều năm qua khi tổ chức các sự kiện công đồng một cách ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland rất cảm ơn Sở Cảnh sát Queensland vì đã liên tục ủng hộ họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/1/170619.html

Đăng ngày 4-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share