Cảm nghĩ sau khi đọc bài “Phủ định bức hại tư pháp của Trung Cộng”
[MINH HUỆ 31-08-2026] Sau khi đọc bài viết “Phủ định bức hại tư pháp của Trung Cộng, Đại Pháp là căn bản, pháp luật là phụ trợ” đăng trên Minh Huệ Net ngày 2 tháng 5 năm 2026, tôi thấy bài viết rất hay, có một số thể hội muốn viết ra để giao lưu cùng mọi người.
1. Đặt bản thân vào đúng vị trí
Đệ tử Đại Pháp là Thần đã xuất khỏi tam giới, luật pháp là để quản con người chứ không phải quản Thần. Luật pháp của thế gian con người không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta làm tốt hay chưa tốt đều có Sư phụ quản (điểm hóa), có Pháp lý của Đại Pháp chỉ đạo, ước thúc và quy chính trong Pháp.
2. Luôn chú ý xem tâm của mình động như thế nào
Trong bài viết có đoạn: “những thứ như “lập án”, “bảo lãnh tại ngoại”, “quản thúc tại gia”, “mở phiên tòa”, “phán bao nhiêu năm”, “thông báo truy nã trực tuyến”, v.v., rồi cả những thứ như “đi theo trình tự pháp luật”, đều chớ coi những lời nó nói hay thuật ngữ nào đó là thật –– đó đều là thủ đoạn của Bạch Cốt Tinh. Đừng tin, đừng thuận theo logic bức hại của nó mà đi suy xét, đừng cho rằng những thứ này có thể khởi tác dụng với bản thân mình, điểm này rất then chốt.”
Vậy làm thế nào để “không tin, không suy nghĩ theo logic bức hại của chúng”?
Rất nhiều lúc, những thứ này tự nổi lên, nổi lên thì chúng ta phải chú ý, đó chính là bắt chúng ta thừa nhận nó, từ đó chiêu mời nó đến. Đừng bỏ qua những niệm đầu tiêu cực này, nhất định phải nhận rõ bộ mặt thật của những niệm đầu tiêu cực đó, bài xích nó, bắt nó phải chết. Chúng ta có thể coi những thứ này là tâm chấp trước (tâm người thường), là quan niệm bất hảo mà tống khứ nó đi, thay đổi quan niệm, nhìn nhận ngược lại, nhận thức ngược lại.
Sư phụ giảng:
“Liễu khước nhân tâm ác tự bại”
Tạm dịch:
“Dứt được nhân tâm ác tự bại”
(“Biệt ai” (Đừng buồn), Hồng Ngâm II)
Nhiều năm trước khi bị giam giữ phi pháp, bản thân tôi đã thể hội được điểm này, quả đúng như vậy! Cảnh tùy tâm chuyển, ví dụ như trong lúc bị giam giữ phi pháp, xuất hiện niệm đầu muốn tiêu tiền, liền nghĩ muốn niệm đầu tiêu tiền này phải chết, đồng thời nghĩ ngược lại là không tiêu tiền, một xu cũng không tiêu, họ cũng không đòi, đừng để họ tạo nghiệp. Chỉ cần là niệm đầu của người thường, bất kể là gì, cũng nghĩ ngược lại, bởi vì lý của con người là phản đảo. Người tu luyện chính là trải qua quá trình tống khứ tâm chấp trước.
Nhiều năm trước, một đồng tu A ở địa phương bị bức hại và sắp bị đưa đi lao động cải tạo. Lúc đó còn có một đồng tu khác, đồng tu A này đã phát ra một niệm: Họ không đưa đi được (không đưa đi). Kết quả, xe đi được nửa đường, vì đồng tu kia lợi dụng cơ hội xuống xe đi vệ sinh để chạy thoát, đồng tu A lại được chở ngược trở về, về đến nhà, không bị đưa đi lao động cải tạo nữa.
Thay đổi quan niệm, không bị mê hoặc bởi giả tướng trước mắt, chỉ cần bạn dám nghĩ (dám thay đổi quan niệm), Sư phụ sẽ triển hiện uy lực của Đại Pháp một cách chân thực ngay trước mắt. Đó là sự thật! Trong tu luyện, nhất định phải thay đổi quan niệm, không thay đổi quan niệm thì không thoát khỏi con người.
Trên đây là một chút nhận thức tại giai đoạn hiện tại, có điểm nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/31/513777.html


