Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 03-4-2026] Sau khi mãn hạn tù 1 năm vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 3 năm 2026, ông Dương Tông Lâm, một cựu quân nhân 69 tuổi ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc được gia đình đón về trong trạng thái cơ thể suy nhược, lú lẫn, điếc hai tai và không thể đi lại.

Nhà tù số 2 tỉnh Cam Túc không thông báo cho gia đình ông Dương đến đón mà bàn giao ông cho Cục Tư Pháp quận Không Đồng nơi ông cư trú. Cơ quan này sau đó báo gia đình ông đến đón ông.

Người nhà ông Dương cho biết, trước khi bị bỏ tù phi pháp vào ngày 3 tháng 11 năm 2025, ông hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo. Dù chân hơi yếu, ông vẫn có thể đi lại bình thường. Tai trái ông hơi kém chút, nhưng tai phải vẫn nghe tốt. Gia đình không thể tin được chỉ sau vài tháng ngồi tù, ông đã bị điếc hoàn toàn và không thể đi lại được.

Ông Dương sau đó có chút tỉnh táo lại và cho người nhà biết rằng, các cai ngục nói ông mắc “bệnh tuổi già” và thường xuyên đưa ông tới bệnh viện nhà tù để truyền dịch. Việc này khiến da ông nổi mẩn ngứa dữ dội và chảy dịch. Người nhà ông nghi ngờ rằng việc truyền dịch không rõ nguồn gốc có thể là nguyên nhân khiến ông bị điếc và bị lú lẫn, vì ai cũng biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị ngồi tù, mặc dù người đang khoẻ mạnh thường bị cho dùng thuốc không rõ nguồn gốc.

Tóm tắt quá trình ông Dương Tông Lâm bị bức hại

Ông Dương bị bắt giữ phi pháp lần cuối vào ngày 21 tháng 3 năm 2025. Tòa án Quận Không Đồng mở phiên tòa xét xử ông vào ngày 21 tháng 7 cùng năm và kết án ông 1 năm tù. Ngày 3 tháng 11 năm 2025, ông bị đưa vào tù để thụ án và được trả tự do ngày 21 tháng 3 năm 2026.

Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết.

Trước lần bị bức hại mới nhất này, ông Dương từng phải chịu hai án lao động cưỡng bức trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 Tỉnh Cam Túc. Trong năm 2021, chính quyền địa phương thường xuyên sách nhiễu ông và lệnh cho ông phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vì kiên quyết từ chối, ông Dương bị Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật chuyên giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công, lệnh cho Cục An sinh Xã hội ngừng trả lương hưu cho ông. Ông đã viết thư cho cục này, giải thích rằng việc ông tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp và việc đình chỉ lương hưu của ông chính là vi phạm pháp luật. Để trả đũa, ngày 21 tháng 10 năm 2021, cảnh sát đem thợ khóa tới phá cửa, đột nhập vào nhà, bắt giam ông một thời gian mới thả.

Tin tức liên quan:

Cựu chiến binh 68 tuổi bị kết án một năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/508434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/12/233619.html