Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2026] Ngày 18 tháng 3 năm 2026, một người phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 7,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 21 tháng 8 năm 2025, bà Chu Truyền Anh đã bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Cùng ngày hôm đó, ít nhất 20 học viên Pháp Luân Công khác ở quận Song Thành và quận A Thành cũng bị bắt giữ, bao gồm chồng bà là ông Dương Chấn Nghĩa, ông Lưu Phú Kim, ông Lưu Tú Khoan, ông Lý Ngạn Văn, bà Triệu Hỉ Hoa, bà Lưu Thục Trân, ông Thạch Tả Sinh, bà Trần Tú Mai, và bà Lý Hồng Mai.

Bà Chu đã bị Tòa án quận Đạo Lí kết án vào ngày 18 tháng 3 năm 2026. Không rõ ông Lưu đã bị tòa án nào kết án và vào thời gian nào. Ngày 30 tháng 3 năm 2026, bà Lưu, ông Thạch, bà Trần và bà Lý đã bị Tòa án quận A Thành đưa ra xét xử. Tình hình của các học viên khác hiện vẫn chưa rõ thông tin.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Chu và ông Dương, cả hai vốn là nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Lâm nghiệp Vi Hà ở thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang, bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và đã khỏi bệnh thấp khớp cũng như bệnh phụ khoa trong vòng chưa đầy một năm. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, hai vợ chồng bà đã giữ vững đức tin của mình và nhiều lần bị bắt giữ.

Ngày 28 tháng 10 năm 1999, bà Chu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn và bị áp giải về Hắc Long Giang. Bà bị giam tại một trại tạm giam ở địa phương trong 1 tháng. Ngày 3 tháng 3 năm 2000, bà lại đến Bắc Kinh và một lần nữa bị bắt. Bà bị đưa trở lại một trại tạm giam ở địa phương. Sau một khoảng thời gian không rõ bao lâu, người của ủy ban khu phố địa phương đã đến đưa bà đi và giam giữ bà tại một trung tâm tẩy não trong 6 tháng.

Vào cuối tháng 12 năm 2000, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Chu và đưa bà đến một trại tạm giam ở địa phương. Bà đã bị giam giữ ở đó trong hai tuần.

Vào tháng 2 năm 2002, ông Dương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt. Ông bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức tại Trại lao động Đoàn Hà ở Bắc Kinh. Sau khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2003, ông bị đưa trở lại Hắc Long Giang và bị giam tại một trại tạm giam ở địa phương trong một thời gian không xác định.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233585.html