Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ lên án ĐCSTQ vì bức hại Pháp Luân Công và các tín ngưỡng khác trong phiên điều trần
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 19-10-2025] Ngày 16 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã tổ chức một phiên điều trần trực tuyến, các quan chức chính phủ bao gồm các nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã thảo luận và lên án những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và các tín ngưỡng khác. Họ cũng đưa ra khuyến nghị về cách giải quyết vấn đề này.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) tổ chức phiên điều trần trực tuyến vào ngày 16 tháng 10 năm 2025.
Chủ tịch USCIRF Vicky Hartzler
Bà Vicky Hartzler, Chủ tịch USCIRF, cựu Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ, cho biết cách đối xử của ĐCSTQ với các nhóm tôn giáo đã vi phạm trắng trợn với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Bà giải thích: “Không chính phủ nào có quyền quyết định tín ngưỡng cho công dân. Không chính phủ nào có quyền chọn ra lãnh tụ tôn giáo nào là chính thống. Không chính phủ nào có quyền áp đặt lợi ích chính trị của mình lên lương tâm và tín ngưỡng của công dân.”
Bà phát biểu tiếp: “Và không chính phủ nào có quyền bỏ tù các lãnh tụ tôn giáo vì lãnh đạo cộng đồng tôn giáo của họ.”
Cuộc bức hại Pháp Luân Công
Phó Chủ tịch USCIRF Asif Mahmood
Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, ông Asif Mahmood, phát biểu: “Ở Tân Cương, chính quyền Trung Quốc đã phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người khi giam giữ hơn một triệu người, chủ yếu là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc Turk khác trong cái gọi là trại ‘cải tạo’ chính trị. Ở đó, các quan chức buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng tôn giáo và bản sắc dân tộc, và còn có những hành vi lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng khác đối với họ.”
Ông tiếp tục: “Trung Quốc đàn áp các tín đồ Tin lành tại gia và các tín đồ Công giáo ngầm vì họ từ chối tham gia các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Chính quyền chỉ đạo các giáo sỹ rao giảng ý thức hệ của ĐCSTQ, ra lệnh bỏ thập tự giá khỏi các nhà thờ, và yêu cầu trưng bày các khẩu hiệu của ĐCSTQ tại lối vào nhà thờ.”
Ông Mahmood nói thêm: “Đây mới chỉ là vi phạm đối với các nhóm tôn giáo được công nhận. Chính quyền [Trung Quốc] còn bức hại tàn khốc các nhóm tôn giáo không được họ công nhận, như Pháp Luân Công… hòng xóa sổ các phong trào của họ khi không lôi kéo được họ vào các mục đích chính trị của chính quyền.”
Diễn ra hàng ngày
Thượng nghị sỹ Ted Budd
Ông Ted Budd, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đại diện cho bang North Carolina, tin rằng giới lãnh đạo Hoa Kỳ cần có lập trường cứng rắn về vấn đề này. Ông giải thích: “[ĐCSTQ] không quan tâm đến việc bảo vệ tự do tôn giáo… mà còn tiếp tục hạn chế các hoạt động tôn giáo, phá hủy nhà thờ, và bỏ tù nhiều nhóm tôn giáo thiểu số.”
Ông nói tiếp: “Mỗi ngày, họ tra tấn và bức hại người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các tín đồ Công giáo, Tin lành và các học viên Pháp Luân Công. Bức hại tôn giáo là bằng chứng cho thấy ĐCSTQ coi thường sinh mạng con người và quy luật tự nhiên như thế nào.”
Ông Budd tiếp tục: “Cho đến khi Trung Quốc thay đổi hướng đi, Hoa Kỳ nên có chính sách để truy cứu trách nhiệm của họ [Trung Quốc] về những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo“. Ông cũng nói thêm rằng phiên điều trần này sẽ giúp gắn kết người Mỹ để bảo vệ tự do tôn giáo và bảo vệ những người cần trợ giúp.
Thu hoạch cưỡng bức nội tạng
Hạ nghị sỹ John Moolenaar
Ông John Moolenaar, Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về ĐCSTQ của Hạ viện, cho biết: “ĐCSTQ không chỉ đe dọa lợi ích của Mỹ, mà còn đe dọa ngay cả tư tưởng ‘con người sinh ra được tự do’, sự thật tồn tại ngoài tầm kiểm soát của nhà nước và rằng không chính phủ nào có quyền tuyên bố sở hữu linh hồn người ta.”
Ông tiếp tục: “Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, ĐCSTQ đã tự tuyên chiến với tín ngưỡng. Ngày nay, trên khắp Trung Quốc, ĐCSTQ đang tiến hành chiến dịch bức hại tôn giáo có hệ thống nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa”. Ông cũng nói thêm rằng các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cảnh giam giữ, tra tấn, thậm chí có báo cáo cho hay họ đã bị thu hoạch cưỡng bức nội tạng.
Ông Moolenaar cho biết: “Vì ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài, ảnh hưởng đến các tổ chức, bạn bè, và gia đình của chúng ta, nên chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ.”
Tội ác dai dẳng
Cựu Thứ trưởng Robert Destro
Ông Robert Destro, Giáo sư Luật và cựu Thứ trưởng Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, đã đề cập đến sự cố “míc nóng” gần đây giữa Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong cuộc trò chuyện, ông Tập nói rằng các nhà lãnh đạo ĐCSTQ có thể kéo dài tuổi thọ đến 150 năm bằng cách cấy ghép nội tạng. Đối với khách hàng từ Trung Đông, ĐCSTQ có thể cung cấp “nội tạng halal”, trong trường hợp đó, người Duy Ngô Nhĩ là mục tiêu. Ông Destro giải thích: “Trên thực tế, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu của nạn thu hoạch nội tạng nhiều năm qua.”
Bức hại xuyên quốc gia
Bà Annie Wilcox Boyajian, Chủ tịch Freedom House
Bà Annie Wilcox Boyajian, Chủ tịch và Thành viên Danh dự Mark Palmer của Freedom House, cho biết ĐCSTQ vận hành hệ thống bức hại tôn giáo cấp tiến và tinh vi nhất trên thế giới, chủ yếu nhắm vào các Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo, học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ đốc và những người khác. Những điều này đã được ghi lại trong cơ sở dữ liệu toàn cầu do Freedom House duy trì.
Bà Boyajian cho rằng: “Chính phủ Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hành động để phơi bày cuộc bức hại xuyên quốc gia bằng cách phối hợp với các đồng minh trong việc giám sát, ghi chép, và chống Trung Quốc trục xuất bất hợp pháp, quấy rối các cộng đồng người nhập cư, và lạm dụng thông báo đỏ của Interpol, đồng thời đặc biệt cẩn trọng để không tạo điều kiện cho các hành động bức hại xuyên quốc gia.”
Bà cũng đưa ra một số khuyến nghị khác cho ủy ban, như “nỗ lực truy cứu trách nhiệm” bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức và tổ chức gây ra các vụ bức hại tôn giáo nghiêm trọng. Ngoài ra, bà Boyajian cũng đề nghị các nhà hoạch định chính sách nên “tăng cường các biện pháp bảo vệ tị nạn và các con đường nhân đạo” cho các nạn nhân bị bức hại tôn giáo.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/501621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/20/230987.html









