Chính lại niệm bất chính của bản thân và tu luyện dựa trên Pháp
Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-08-2025] Mắt của con người hạn cuộc cái nhìn của chúng ta trong không gian này, nên rất khó để nhận ra sự tồn tại của các sinh mệnh vi quan ở các không gian khác. Tuy nhiên, đệ tử Đại Pháp chân tu có thể thấy được sự tồn tại của chúng dựa trên Pháp.
Trong một buổi học Pháp nhóm, đồng tu A đang chia sẻ nhiều điều dựa trên Pháp với các đồng tu. Một niệm chợt lóe lên trong tôi: “Cô ấy nói nhiều quá. Mình không muốn nghe cô ấy nói nhiều như vậy”. Tuy nhiên, tôi lập tức nhận ra mình cần phải phủ định niệm đầu này. Đồng tu A đã thực tu trong Pháp và chỉ có người thực tu mới thấy được nội hàm thâm sâu của Đại Pháp. Cô ấy cũng đang chứng thực Đại Pháp và vô tư giúp đỡ người khác. Hơn nữa, các đồng tu cũng không có gì cần chia sẻ. Sau khi tôi phủ định niệm đầu này, tôi nhìn sang các đồng tu, ai cũng có vẻ sẵn sàng lắng nghe cô ấy. Đồng thời tôi không nảy sinh bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào về đồng tu A, giữa chúng tôi không có bất kỳ gián cách nào, có thể tiếp tục phối hợp tốt với nhau, cùng nhau làm những việc cứu độ chúng sinh.
Sư phụ giảng:
“Nhưng chư vị cần vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm: bất kể là ai can nhiễu, ấy đều là tạm thời, đều là giả tượng, đều không phải chủ thể, đều chỉ giống như sự lưu thông của không khí mà thôi. Trong không gian thì ở đâu cũng có các chủng nhân tố vật chất và sinh mệnh, nhiều không thể tính hết; chúng có [loại] hữu hình tượng, [loại] không hữu hình tượng, chúng chính là các sinh mệnh tại không gian vi quan và các không gian khác nhau. Trước khi Chính Pháp hoàn tất, thì các Thần tại vi quan trong vũ trụ, đều tồn tại một cách cùng thời gian cùng nơi chỗ trong các không gian của bản thân; [chúng] có dừng lại ở chỗ đó [cũng vậy], hoặc như chúng không dừng lại tại chỗ đó [cũng vậy], thì chỉ là một khái niệm. Tồn tại tự nhiên như vậy thì các nhân tố hữu hình hay vô hình đều không có ảnh hưởng gì đến chư vị; đệ tử Đại Pháp nào ‘chính niệm chính hành’ thì không [bị] ai thao túng được hết.”(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Trong khi học đoạn Pháp trên, tôi đột nhiên ngộ ra rằng niệm đầu mà tôi xuất ra trong nhóm học Pháp ngày hôm trước chính là sự can nhiễu của các sinh mệnh ở không gian khác. Tôi đã kịp thời phân biệt được điều tốt xấu dựa trên Pháp. Chúng ta phù hợp với sinh mệnh nào, sinh mệnh đó sẽ đến. Nhưng Sư phụ giảng:
“đệ tử Đại Pháp nào ‘chính niệm chính hành’ thì không [bị] ai thao túng được hết.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Nếu tôi thừa nhận niệm đầu ấy là của mình thì có lẽ tôi đã nói những lời bất hảo và can nhiễu đến việc chia sẻ của đồng tu A. Đây chính là an bài của cựu thế lực tìm cách ngăn cản chúng tôi giao lưu phối hợp với nhau, tạo ra gián cách, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả cứu chúng sinh.
Khi ở trong Pháp tôi nhận ra rằng từng ý từng niệm trong đầu chúng ta chưa chắc đã là của chính chúng ta, trong quá trình thực tu tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng một cách chân thực. Giờ đây tôi đã hiểu tại sao ở địa phương chúng tôi có một đệ tử Đại Pháp rất tinh tấn, chứng thực Pháp rất tốt, lại bị “các đồng tu” nói là loạn Pháp. “Các đồng tu” đó đã không thể nhìn nhận đồng tu trên Pháp, bị cựu thế lực lợi dụng. Những đồng tu như vậy thực sự phải chú ý, chẳng phải là không thể tùy tiện nói một đồng tu tinh tấn thực tu nào đó là loạn Pháp sao? Nếu như đồng tu không loạn Pháp, mà bạn lại đi khắp nơi nói đồng tu loạn Pháp, thì tương lai bạn sẽ phải làm sao?
Chúng ta thực sự cần phải phân biệt rõ điều này dựa trên Pháp. Nếu không, sẽ rất dễ coi suy nghĩ của sinh mệnh khác là hoạt động ý niệm của bản thân. Vậy nên, việc chúng ta có thể bảo trì chính niệm là rất trọng yếu. Mặc dù điều này là khó, nhưng đệ tử Đại Pháp chúng ta phải cố gắng làm được. Đây là yêu cầu của Chính Pháp, là yêu cầu của việc trợ Sư cứu chúng sinh.
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/15/498322.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229915.html