Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Trương Hồng Bân
Tên tiếng Hán: 张 洪彬
Giới tính: Nam
Tuổi: 39
Thành phố: Chiêu Viễn
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Nhân viên khách sạn
Ngày mất: Tháng 7 năm 2016
Ngày bị bắt gần nhất: 13 tháng 7 năm 2007
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tẩy não

Một nam cư dân 39 tuổi thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào tháng 7 năm 2016 sau nhiều năm bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Trương Hồng Bân và cha mẹ ông đều tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và thu được nhiều lợi ích từ sức khỏe. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, ông Trương đã đến Bắc Kinh để tìm công lý vào tháng 10 năm 2000. Ông bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn khi cố gắng ngăn công an đánh một học viên Pháp Luân Công khác. Ông bị đưa đến một Trại tạm giam, nơi lính canh chỉ đạo các tù nhân đánh ông. Kết quả là cơ thể ông có đầy thương tích. Ngày hôm sau ông bị áp giải trở lại Tế Nam. Ông bị giam tại một trại tẩy não hơn mười ngày trước khi được thả. Cấp trên của ông – một khách sạn liên kết cục thuế thành phố – đã sa thải ông ngay sau đó.

Công an tiếp tục bắt ông Trương vào tháng 12 năm 2001 và dùng tra tấn để thẩm vấn ông. Ba ngày sau, ông bị đưa đến trại tạm giam Hoàng Đảo. Các lính canh ở đó ra lệnh cho tù nhân đánh đấm và đá ông mỗi ngày. Họ cũng bắt ông đi lao động khổ sai. Tòa án quận Hoàng Đảo đã kết án ông tám năm tù vào ngày 17 tháng 4 năm 2002.

Họ đưa ông Trương vào Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông vào tháng 5 năm 2002. Ở đó, ông lại tiếp tục bị ép lao động khổ sai trong nhiều giờ và chịu tra tấn tàn bạo. Kết quả là, ông mắc chứng biếng ăn và trở nên gầy yếu. Nhà tù đã trả tự do cho ông trước thời hạn.

Ông Trương và mẹ ông – bà Đường Thúy Hương – bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2007 sau khi bà Đường bị tố giác dán các tờ rơi có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hai mẹ con bị đưa đến trại tẩy não vào đêm hôm đó. Cảnh sát Lý Kiến Quang sau đó đã khám xét nhà ông Trương và bắt giữ cả cha ông – ông Trương Kỳ.

Ông Trương Hồng Bân bị tra tấn tàn nhẫn ở trại tẩy não. Ông bị còng tay và treo lên khung gỗ với mức chân không chạm đất. Lính canh dùng dùi cui điện chích vào ngón chân ông trong nhiều giờ liên tục. Còng tay cắt sâu vào thịt, khiến ông chảy máu rất nhiều. Ông kêu la trong đau đớn. Sau đó lính canh đã hạ ông xuống nhưng lại trói ông vào giường trong tư thế tay chân dang rộng suốt hai ngày liền. Ông không thể xoay người, không thể ngủ hay đi vệ sinh.

Sau khi được thả khỏi trại tẩy não 23 ngày sau, ông được biết cả cha và mẹ ông đều bị kết án lao động cưỡng bức. Sức khỏe của ông suy giảm và ông qua đời vào tháng 7 năm 2016 ở tuổi 39.

Bức hại của cha mẹ ông Trương

Bà Đường và chồng bị bắt cùng đêm với con trai họ – ngày 13 tháng 7 năm 2007 – và bị đưa đến trại tẩy não địa phương. Ở đây cả ba người đều bị tra tấn tàn bạo. Công an Tống Thiếu Xương từng túm tóc bà Đường bằng một tay và tát vào mặt bà bằng tay kia. Điều này khiến khuôn mặt bà sưng tấy và biến dạng. Một lần khác, công an Tống còn trói tay chân bà lại trong hai ngày khiến bà không thể ăn uống hay đi vệ sinh.

Sau đó, bà Đường và chồng mỗi người bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Họ bị còng tay lại với nhau và đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Truy Bác vào ngày 14 tháng 8 năm 2007. Bà Đường được thả hai tuần sau đó khi sức khỏe trở nên nguy kịch. Sau khi chồng bà mãn hạn tù, ông bị đưa trở lại trại tẩy não cũ và bị giam thêm một tuần trước khi được thả. Trong thời gian bị giam, đơn vị công tác của ông Trương Kỳ đã đình chỉ lương của ông và không khôi phục lại.

Cái chết của con trai họ vào tháng 7 năm 2016 là một cú sốc rất lớn đối với họ. Bà Đường qua đời vào tháng 10 năm 2022, hưởng thọ 70 tuổi.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/18/479819.html

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/142126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225385.html

Đăng ngày 12-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share