Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Tên: Vương Quân
Tên tiếng Trung: 王君
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Trùng Khánh
Tỉnh: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: 16 tháng 5 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Không rõ
Nơi giam giữ cuối cùng: Không rõ
Một bà lão 77 tuổi ở Trùng Khánh đã qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, một tháng sau khi bà lại bị sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Vương Quân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1997. Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà bị bắt và kết án một năm tù. Bà được phép thi hành án tại nhà.
Sau một lần bị bắt khác vào thời điểm không xác định, bà Vương bị giam tại một trại tạm giam trong sáu tháng. Lần thứ ba bà bị bắt là ngày 5 tháng 5 năm 2016, và bị tra tấn tại trại tạm giam thành phố Hợp Xuyên, bao gồm việc bị còng tay và cùm chân trong nhiều tháng. Sau đó, bà bị kết án ba năm tù nhưng một lần nữa được cho phép thi hành án tại nhà.
Công an thường xuyên sách nhiễu bà Vương tại nhà và thậm chí còn chỉ thị hàng xóm giám sát bà. Năm 2018, bà bị đột quỵ và gặp khó khăn trong việc di chuyển sau đó. Mặc dù vậy, công an vẫn tiếp tục quấy rối bà, kể cả vào các dịp lễ.
Khoảng tháng 9 năm 2023, sĩ quan Phương Huy đến nhà bà Vương để chụp ảnh và quay phim bà. Đến khoảng tháng 4 năm 2024, ông ta lại đến lần nữa. Bà Vương qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 2024.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/141855.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225373.html
Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.