Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Tên: Long Hoa Tiên
Tên tiếng Trung: 龙华鲜
Giới tính: Nữ
Tuổi: 71
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng tạp hóa
Ngày qua đời: 24 tháng 12 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: 2 tháng 6 năm 2008
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam

Một cụ bà 71 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Hai ngày sau khi cuộc bức hại xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Long Hoa Tiên đến Phòng khiếu nại thành phố Côn Minh để tìm công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt giam trong vài giờ. Ngày 4 tháng 4 năm 2000, bà tiếp tục thỉnh nguyện tại Cục khiếu nại tỉnh Vân Nam nhưng lại bị bắt một lần nữa. Sau một đêm tại Đồn Công an Đông Châu, bà bị đưa đến Trại tạm giam số 1 quận Bàn Long. Bốn mươi ngày sau, bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Vân Nam đã thả bà Long sau một năm và cho phép bà thi hành phần còn lại của bản án tại nhà.

Sau khi được thả khỏi trại lao động năm 2002, bà Long mở một cửa hàng tạp hóa. Ngày 22 tháng 4 năm 2008, con gái bà, cô Chu Tấn, bị bắt tại cửa hàng và bị đưa đến trại tạm giam quận Quan Độ trong đêm.

Công an Đồn Thục Quang đã đóng cửa cửa hàng tạp hóa và lục soát nhà riêng của bà Long và cô Chu. Để tránh bị bắt, bà Long phải lẩn trốn, để lại người mẹ già sống một mình không ai chăm sóc.

Cô Chu bị ép lao động nặng nhọc mỗi ngày và phải đứng gác hai đến ba tiếng mỗi đêm. Lính canh tại trại tạm giam từng nhốt cô vào phòng biệt giam trong 15 ngày, bắt cô đeo xiềng xích nặng mỗi ngày. Cô phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng giam. Khi đó cô chỉ mới 28 tuổi nhưng bị tra tấn đến mức bị rối loạn tâm thần.

Mẹ cô, bà Long, bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2008 và bị xét xử tại Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh vào tháng 12 năm 2008. Cô Chu cũng bị đưa ra xét xử tại cùng tòa án vào ngày 7 tháng 11 năm 2008.

Ngày 19 tháng 1 năm 2009, bà Long bị kết án ba năm tù, và con gái bà cũng nhận bản án tương tự vào tháng 2 năm 2009. Hai mẹ con bị đưa đến Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam, nơi họ bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ và phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau khi bà Long được thả vào ngày 1 tháng 6 năm 2011, công an vẫn giám sát bà chặt chẽ. Ngày 9 tháng 2 năm 2018, tám sĩ quan, bao gồm cả Thạch Thụy Lâm, đột nhập vào nhà bà, tịch thu sách Pháp Luân Công, hai máy tính, ba máy in, hai máy MP3, bốn máy ghi âm và một máy cắt giấy.

Cuộc bức hại không ngừng cuối cùng đã cướp đi mạng sống của bà Long vào ngày 24 tháng 12 năm 2023.

Báo cáo liên quan:

Hai mẹ con tại thành phố Côn Minh bị bắt và giam tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/141760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225372.html

Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share