Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-02-2025] Khi đọc báo cáo gần đây của Minh Huệ Net “Nhà tù Nữ Tân Hương, tỉnh Hà Nam: Tẩy não ba bước nhắm vào các học viên Pháp Luân Công”, một học viên từng bị giam giữ tại đây đã thuật lại những gì cô chứng kiến.
1. Cưỡng bức dùng thuốc
Nhà tù bắt các học viên kiên định phải dùng thuốc thần kinh. Tôi đã tận mắt chứng kiến một số học viên bị ép uống thuốc sau khi bị dán nhãn “bệnh tâm thần”, và sau đó họ trở nên lú lẫn và đờ đẫn. Họ cũng thường xuyên chảy nước dãi. Nếu một học viên trở nên “ngoan ngoãn” hơn sau khi dùng thuốc, nhà tù có thể giảm liều theo yêu cầu của cô ấy. Nhưng nếu bị xem là “không vâng lời”, cô ấy lại bị bắt dùng thuốc liều cao.
Trước khi bị đưa đến đây, tôi từng nghe về việc các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong nhà tù này. Nhưng tôi vẫn bị sốc khi tận mắt chứng kiến những điều này. Tôi không thể tin các lính canh lại trắng trợn ép các học viên uống thuốc ngay trước mặt những tù nhân khác như vậy.
2. Cài cắm kẻ chỉ điểm
Các lính canh cài cắm những kẻ chỉ điểm trong mỗi buồng giam. Những người này theo dõi chặt chẽ các học viên, và viết báo cáo thường kỳ về những gì từng học viên làm và nói. Việc giao tiếp giữa các học viên, và không chịu “chuyển hóa hoàn toàn” bị coi là “vi phạm” và bị báo cáo lên lính canh. Sau đó, lính canh bắt các học viên này đi tẩy não cường độ cao.
3. Điều chuyển tù nhân trong Khu 9
Trong những năm gần đây, tất cả học viên bị giam giữ trong nhà tù này đều bị đưa vào Khu 9. Các phân khu khác thường để tù nhân trong cùng một buồng giam suốt thời gian thụ án, nhưng Khu 9 lại thường xuyên điều chuyển họ. Mục đích là ngăn các học viên ảnh hưởng lẫn nhau, hoặc ảnh hướng đến những tù nhân không phải là học viên.
4. Chuyển ra khỏi Khu 9
Những học viên không từ bỏ Pháp Luân Công bất chấp các thủ đoạn của nhà tù đều bị chuyển khỏi Khu 9. Các học viên trẻ tuổi thường bị đưa đến đội chính để lao động khổ sai, trong khi những học viên lớn tuổi hơn bị chuyển đến đội dành cho người già và bệnh tật (còn được gọi là đội tâm thần, vì có nhiều tù nhân thực sự mắc bệnh tâm thần ở đó). Đội chính là nguồn thu nhập lớn nhất của nhà tù. Những tù nhân bị giam ở đây bị bắt dậy từ sáng sớm và làm việc đến khuya. Học viên Tôn Hải Hồng, khoảng 40 tuổi, đến từ thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, từ chối lao động khổ sai, và nhiều lần bị biệt giam.
5. Khủng bố tinh thần
Các lính canh rất thành thạo trong việc khiến các học viên cảm thấy đang cận kề nguy hiểm nếu không từ bỏ Pháp Luân Công. Do đó, các học viên phải chịu áp lực rất lớn. Điều này, cùng với hình phạt về thể xác, khiến một số học viên suy sụp tinh thần, và cuối cùng phải khuất phục các lính canh và từ bỏ đức tin của mình.
Báo cáo liên quan:
Nhà tù Nữ Tân Hương, tỉnh Hà Nam: Tẩy não ba bước nhắm vào các học viên Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/19/490910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225627.html
Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.