Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2025] Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tất cả học viên nữ ở tỉnh Hà Nam bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công đều bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Thành phố Tân Hương.
Những năm gần đây, tất cả các học viên bị giam giữ đều bị đưa vào Khu 9. Vào nửa cuối năm 2021, nhà tù này phát động một đợt bức hại mới. Thay vì cưỡng ép các học viên lao động khổ sai không công, họ chuyển sang thực hiện tẩy não tăng cường gồm ba giai đoạn: 3-7 ngày đầu nhập ngục, tiếp theo là “lớp nhỏ” và “lớp lớn”, như được mô tả dưới đây:
Giai đoạn 1: 3-7 ngày đầu nhập ngục
Các quản giáo sử dụng những “cộng tác viên” (những cựu học viên đã bị chuyển hóa) và những người giám sát (những tù nhân) hỗ trợ việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Trước khi một nhóm học viên mới được đưa đến, quản giáo ra lệnh đóng tất cả cửa phòng giam và để những tù nhân giám sát xếp hàng trước lối vào. Ngay khi các học viên đến, những kẻ giám sát đưa họ vào trong để thay quần áo tù nhân. Sau đó, mỗi học viên bị dẫn vào một phòng riêng, nơi có 3 đến 4 tù nhân khác đang chờ sẵn để “chuyển hóa” họ.
Nhà tù coi giai đoạn “3-7 ngày đầu tiên” là thời điểm quan trọng để gây áp lực buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Vì vậy, các quản giáo, tù nhân trưởng buồng giam và những “cộng tác viên” thay nhau tẩy não học viên suốt ngày đêm. Các học viên không được phép ngủ hay vệ sinh cá nhân. Họ phải ở trong phòng giam, và thức ăn được đưa đến tận nơi.
Dưới áp lực tinh thần khủng khiếp này, hầu hết các học viên gần như suy sụp, và một số đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công sau khi liên tục bị nhồi nhét tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công cả ngày lẫn đêm.
Nếu học viên nào từ chối tuân thủ, tù nhân giám sát sẽ nắm chặt tay họ, bôi mực lên đầu ngón tay và ép họ điểm chỉ vào bản “hối quá thư” đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, họ bị đưa vào các buồng giam thuộc “lớp nhỏ”.
“Lớp nhỏ”
“Lớp nhỏ” là một giai đoạn tẩy não, trong đó mỗi học viên bị 1 hoặc 2 tù nhân hoặc cộng tác viên giám sát. Học viên bị ép đọc sách bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn, cũng như bị cưỡng ép xem các DVD xuyên tạc về Pháp Luân Công. Một số nội dung tuyên truyền bao gồm các bài viết của một người tự xưng là kỹ sư, tuyên bố ông ta bắt đầu nghi ngờ những bài giảng của Pháp Luân Công chỉ sau vài ngày tu luyện.
Mục đích của những tuyên truyền này là khiến học viên hoài nghi về nhà sáng lập Pháp Luân Công, và từ bỏ việc tu luyện.
Trong “lớp nhỏ”, học viên phải hoàn thành 8 bài tập dưới dạng báo cáo tư tưởng về các chủ đề được quy định. Trong mỗi bài viết, học viên buộc phải thể hiện sự cương quyết từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công, cũng như nhà sáng lập Pháp Luân Công, thì mới được coi là “đạt yêu cầu”. Ngay cả những học viên không biết chữ cũng bị ép phải hoàn thành bài tập. Trong trường hợp này, các tù nhân giám sát viết sẵn nội dung, và buộc học viên đồ theo từng ký tự.
Những học viên được đánh giá đạt yêu cầu sẽ được coi là đã “tốt nghiệp”, và được “chuyển lên” bước tiếp theo là “lớp lớn”.
“Lớp lớn”
Trong “lớp lớn”, các học viên thường bị tập trung lại để xem các DVD và đọc 4 cuốn sách được biên soạn bởi Vương Chí Cương, một người chuyên viết bài phỉ báng Pháp Luân Công. Các tù nhân giám sát theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các học viên đọc sách cùng nhau và chia sẻ suy nghĩ, nhận thức của họ sau mỗi buổi học.
Việc “học tập” bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến 9 giờ 30 phút tối, ngay cả trong các ngày lễ. Các học viên chỉ được nghỉ ngơi vào giờ ăn và khi đi ngủ.
Giai đoạn “lớp lớn” này có tổng cộng 11 bài tập, tương tự như trong “lớp nhỏ”. Mỗi học viên buộc phải đọc to bài viết của mình trước những người khác. Sau đó, họ bị cưỡng ép phải thảo luận về nội dung bài viết của nhau. Tiêu chuẩn “đạt yêu cầu” của các bài viết này cũng giống như tiêu chuẩn “tốt nghiệp” ở “lớp nhỏ”.
“Cuộc họp toàn thể”
Bất kể đang ở giai đoạn nào của quá trình tẩy não, gần như mỗi buổi tối, các học viên đều bị bắt tham gia “Cuộc họp toàn thể” để tiếp tục “học tập” và “thảo luận” về các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công.
Ngoại trừ những học viên trong giai đoạn “lớp nhỏ”, tất cả các học viên khác đều phải viết báo cáo tư tưởng hàng tháng theo một chủ đề đặc biệt. Những báo cáo này sẽ được đưa vào hồ sơ của các học viên.
Ngoài ra, vào tuần đầu tiên của mỗi tháng, tất cả các học viên bị giam giữ đều phải tham dự lễ chào cờ. Họ bị ép buộc phải “ăn năn” về “tội ác” của mình vì đã tu luyện Pháp Luân Công. Trong buổi lễ, một “cộng tác viên” sẽ đọc to một bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó, các học viên được lệnh giơ nắm tay phải lên để thể hiện “lòng biết ơn” đối với nhà tù, thể hiện việc từ bỏ Pháp Luân Công và tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ.
Hình phạt nếu không tuân lệnh
Bất kỳ học viên nào không từ bỏ Pháp Luân Công đều phải chịu sự nghiêm quản, và không được phép liên lạc với gia đình. Họ không được phép gọi điện hoặc gặp mặt người thân. Họ cũng không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc nhờ người khác mua đồ giúp họ. Vì vậy, một số học viên hết giấy vệ sinh để sử dụng. Các học viên này cũng bị cưỡng ép tuân theo một lịch trình khắc nghiệt: thức dậy lúc 4 giờ sáng và chỉ được đi ngủ lúc nửa đêm.
Các học viên này bị những tù nhân giám sát theo dõi ở mọi nơi, kể cả khi họ đi vệ sinh. Họ không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Trong khi các tù nhân không phải là học viên có thể xem ti vi trong các ngày lễ, thì các học viên không được, và họ bị buộc phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công.
Bất chấp sự bức hại tàn bạo đối với các học viên, nhà tù này tự tạo dựng hình ảnh là một cơ sở văn minh, quan tâm đến phúc lợi của các tù nhân. Tháng 6 năm 2023, nhà tù thông báo sẽ có các đoàn cán bộ từ các nhà tù thuộc 6 tỉnh khác đến tham quan. Vì thế, nó cải tạo Khu 9, dán các áp phích quảng bá văn hóa truyền thống trên tường. Một số phòng giam được chọn để đón khách, với những học viên được cho là đã hoàn toàn “chuyển hóa” (tức là từ bỏ đức tin của mình) mới được đưa vào những phòng giam đó. Bốn cuốn sách tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công nói trên được giấu đi. Vì thế mà đoàn khách tham quan chỉ nhìn thấy nhà tù đã “cải tạo thành công các học viên Pháp Luân Công bằng lòng nhân ái và văn hóa truyền thống”.
Báo cáo liên quan:
Nhà tù Nữ Tân Hương ở tỉnh Hà Nam: Nơi hủy hoại nhân tính
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/7/490480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/11/225429.html
Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.