Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-10-2024] Sau khi thông qua dự luật H.R. 1154, “Đạo luật chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng năm 2023”, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự luật H.R. 4132 (“Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”) vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đạo luật yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và trừng phạt những người tham gia vào vấn nạn này.

Sau khi dự luật được thông qua, hiện giờ ngày càng có nhiều người nhận ra mức độ tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ.

Lương tâm của nhân loại

Ông Dương Hiến Hồng, chuyên gia bình luận nổi tiếng và là chủ tịch của Hiệp hội Nhân quyền Trung Quốc Đài Loan, cho biết việc phân biệt được rõ “người Trung Quốc thiện lương” và “ĐCSTQ tà ác” là hết sức quan trọng. Ông nói, “Điều này là do nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, coi trọng đức hạnh và các giá trị truyền thống. Sự thực là Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp trong suốt hơn 20 năm qua, đó là bằng chứng sống cho thấy cả hai mặt của vấn đề này”.

7fd022dc5bcc5df08b86db95183134d2.jpg

Ông Dương Hiến Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Trung Quốc Đài Loan

Thảm kịch nhân quyền này bắt đầu vào năm 1999 khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vì đố kỵ với sự phổ biến của môn tu luyện. Toàn bộ bộ máy nhà nước đã được huy động nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, bằng chứng này cho thấy ĐCSTQ tập trung vào việc làm hại người dân thay vì cai quản đất nước. Bất kỳ ai đứng về phía ĐCSTQ trong vấn đề này đều trở thành đồng phạm của chế độ.

Cuộc bức hại đối với nhóm người tu luyện này khởi nguồn từ bản chất cốt lõi của ĐCSTQ là lòng căm thù và sự tàn bạo — nên đã đàn áp các giá trị truyền thống và coi Pháp Luân Công là kẻ thù, khiến các học viên trở thành nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông Dương cho biết: “Bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ chính là đã đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt chính mình”. “Điều này là do Pháp Luân Công, cùng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đại diện cho lương tâm của người Trung Quốc chúng ta và đại diện cho hy vọng”.

Do cuộc bức hại tàn khốc và có hệ thống của Giang đối với Pháp Luân Công, hành vi thu hoạch nội tạng từ số lượng lớn các học viên đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, quái dị. Để đáp ứng nhu cầu nội tạng ngày càng tăng, nạn nhân của nó hiện bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác.

Đây là lý do tại sao Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công cho thấy người dân thế giới nhận thức được vấn đề này: Sự tàn ác của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc; nó sẽ lan rộng và gây nguy hiểm cho thế giới. Ông Dương cho hay ông rất vui khi thấy Hoa Kỳ đang đi đầu trong việc chú trọng quyền tự do tôn giáo và bảo vệ Pháp Luân Công.

“Cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác và Pháp Luân Công có thể trở thành trụ cột của Trung Quốc, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới”, ông Dương nhận định. “Trung Quốc hiện đại đang rất cần đức tin, trong khi Pháp Luân Công phù hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thực tế cho thấy Pháp Luân Công là nhóm tín ngưỡng có thể dẫn dắt mọi người trở nên thiện lương”.

Đề xuất một đạo luật tương tự tại Đài Loan

Để hưởng ứng Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ, ông Hứa Trí Kiệt, một ủy viên của Viện lập pháp Đài Loan, đang soạn thảo dự luật tương tự tại Đài Loan. “Tôi biết nhiều học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã chọn đàn áp Pháp Luân Công hòng củng cố sự lãnh đạo tàn bạo và tà ác của mình,” ông nói.

967becef51289559f7bfe9f4fc2c050b.jpg

Ông Hứa Trí Kiệt, ủy viên của Viện Lập pháp Đài Loan

Ông Hứa cho hay ông biết các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ra sao và trong một số trường hợp, họ đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông nghe nói một số quan chức cấp cao của ĐCSTQ là những người được ghép tạng và cho biết thật đáng hổ thẹn khi những người vô tội bị giết hại vì mục đích này.

Vì nhắm vào Pháp Luân Công và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, ĐCSTQ sẽ phải chịu số phận bi thảm bởi chính nghĩa sẽ chiến thắng, ông Hứa cho biết. Ông ủng hộ Pháp Luân Công và phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng như các hành vi tàn bạo khác của ĐCSTQ. Ông hy vọng nhiều quốc gia hơn nữa sẽ thông qua luật tương tự như Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Bảo vệ Pháp Luân Công là bảo vệ mọi người

3ed4ec0f6407d3c379405786e41fe6eb.jpg

Giáo sư Hứa Khải Hùng, chủ tịch Hiệp hội Giải cứu các Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Đài Loan

Giáo sư Hứa Khải Hùng, chủ tịch Hiệp hội Giải cứu các Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Đài Loan, cho biết Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công rất quan trọng vì nó phơi bày bản chất tàn ác của ĐCSTQ.

Khi bức hại các học viên, các viên chức ĐCSTQ ra lệnh cho họ ký các văn bản tuyên bố từ bỏ môn tu luyện và nói những lời phỉ báng Pháp Luân Công. Khi các học viên từ chối tuân thủ, họ sẽ bị giam giữ. Mục đích của ĐCSTQ là phá hủy niềm tin của mọi người vào lòng tốt, và đó là điều mà nhiều người chưa biết, ông Hứa nói thêm.

Theo ông Hứa, về bản chất, ĐCSTQ chống lại các giá trị truyền thống. Chính vì lý do này, nó đã nhắm vào Pháp Luân Công và có khả năng sẽ gây hại cho xã hội tự do. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải sáng suốt thay vì bị lợi ích vật chất đánh lừa. Bằng cách bảo vệ Pháp Luân Công, mọi người đều sẽ được bảo vệ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/9/483728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/10/221177.html

Đăng ngày 11-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share