Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2007] “Bị báo cáo với cảnh sát vì làm sáng tỏ sự thật cho dân chúng, ” “Bị bức hại và kết án bảy năm tù vì sản xuất và phân phối tài liệu giảng rõ sự thật, ” “Bị bắt bởi cảnh sát khi đang dán tài liệu giảng rõ sự thật, ”… Đó là những câu được ghi lại trên bài viết trong mạng lưới Minghui/Clearwisdom ngày 21 và 22 tháng Bảy. Tôi cảm thấy rằng chúng vô tình cho thấy rằng chúng ta đã nhìn nhận cuộc bức hại tà ác. Chúng nghe như sự bức hại các học viên là bởi vì họ phát tài liệu và làm sáng tỏ sự thật, và cho thấy họ sẽ không sao nếu họ không đi phát tài liệu và giảng rõ sự thật cho dân chúng.

Tài liệu làm sáng tỏ sự thật là những dụng cụ thần thánh để cứu độ chúng sinh, và làm sáng tỏ sự thật là một hành động từ bi để cứu độ chúng sinh. Thế nào mà tà ác có thể dùng đó như những lý do để bức hại? Sư phụ nói,
Cựu thế lực không dám chống lại sự làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Cái khoá là ở chỗ đừng để chúng lợi dụng được chỗ sơ hở trong trạng thái tinh thần của chư vị trong khi chư vị đi làm các việc.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Boston 2002”)

Cái lý do mà các bạn đồng tu bị bắt là vì tà ác lợi dụng chỗ sơ hở của chúng ta. Chỗ sơ hở không phải là vì đi phát tài liệu giảng rõ sự thật hoặc làm sáng tỏ sự thật tự nó, mà là vì chúng ta không buông bỏ tất cả các chấp trước của chúng ta.

Nhưng phải chăng các chấp trước và sơ hở của học viên là lý do duy nhất của sự bức hại? Không. Để đạt được mục đích của chúng và tiêu trừ chúng sinh, cựu thế lực gia tăng sự bức hại nhân danh khảo nghiệm học viên Đại Pháp. Và các học viên có sơ hở ôm ấp một số chấp trước, và học viên luôn không phủ nhận hoàn toàn sự bức hại. Theo sự hiểu biết của tôi, đó là ba lý do mà tà ác có thể thực hiện cuộc bức hại của nó.

cựu thế lực sẽ luôn tìm sơ hở trong các học viên. Cái khoá là chúng ta không nên thừa nhận sự bức hại. Chính Pháp không cần sự bức hại mà hoàn toàn bị tăng cường bởi cựu thế lực. Phản ảnh của sự hiểu biết này nơi xã hội con người của chúng ta là làm sáng tỏ sự thật hoặc phát tài liệu giảng rõ sự thật là không phải lý do cho sự bức hại, và các học viên không nên bị xem như có tội vì đó.

Như vậy, để thay đổi cách diễn tả các câu nói được ghi lại nơi đầu bài, chúng ta có thể dùng cách nói như sau: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khống chế tự do ngôn luận và bắt học viên Đại Pháp tên gì đó mà đã thông tin cho công chúng về các sự kiện, hoặc ĐCSTQ tiếp tục bức hại và bắt bớ người tốt mà đã phơi bày hành động tà ác của chúng, v.v. Tôi chỉ nêu lên một số ví dụ nơi đây thôi. Sau khi vứt bỏ lối suy nghĩ mà vô tình bị văn hoá ĐCSTQ ảnh hưởng, chúng ta sẽ có thể đạt đến cách diễn tả đúng đắn để phủ nhận văn hoá và cách tư duy của ĐCSTQ, và phơi bày sự bức hại tà ác một cách hữu hiệu hơn.

Đây là một ví dụ của một học viên về cách vứt bỏ cách suy nghĩ của ĐCSTQ. Người học viên này một lần nọ bị bắt và bị giam trong một trại tẩy não. Các kẻ bức hại thường hỏi các học viên câu này như là thành phần của cách “báo cáo tư tưởng” của cuộc tẩy não: “Kết quả của sự tự kiểm thảo của quí vị là gì’?” Nhiều học viên trả lời “Không có gì.” Xin hãy suy nghĩ. Chúng ta tu luyện Pháp của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn; sao nó không là gì cả? Ai có thể nghĩ nó không là gì cả? Vì vậy, người học viên này nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn cho nhân viên Phòng 610: “Rất tốt!” Nhìn thấy sự ngạc nhiên của nhân viên Phòng 610, người học viên này nói ngay: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!” Câu trả lời trong sạch và bình tĩnh này dựa trên chứng thực Pháp đã làm các nhân tố tà ác sợ trốn thoát.

Mục đích của tôi khi viết bài này là để chia sẻ với các học viên cách nào vứt bỏ cái ảnh hưởng của văn hoá ĐCSTQ, và phơi bày và phủ nhận cuộc bức hại từ căn bản của chứng thực Pháp. Xin hãy chỉ điểm những gì không phù hợp với Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/27/159630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/6/88371.html

Đăng ngày 10-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share