Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2024] Gần đây, một cư dân ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Gia đình bà Khổng Cửu Hồng hiện đang thuê luật sư để kháng cáo cho bà.

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, bà Khổng bị bắt tại nhà, và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Trường Tùng. Bà tuyệt thực sau khi bị bắt. Tháng 11 năm 2023, cảnh sát chuyển bà đến Trại tạm giam huyện Vân Mộng ở thành phố Hiếu Cảm, nơi giám sát thành phố An Lục. Ngày 17 tháng 11, Trâu Triều Dương, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố An Lục, hứa với gia đình bà rằng ông ta sẽ sớm để bà tại ngoại, nhưng ngày 22 tháng 11 lại chuyển bà đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hán Xuyên để tiếp tục giam giữ.

Vì chồng và con của bà Khổng sống ở thành phố khác, nên họ không biết tin bà bị bắt cho đến vài ngày sau, khi chồng bà trở về nhà. Ông cho biết cửa chính nhà họ bị cạy, gara bị lục soát, máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà Khổng đều bị tịch thu. Ông tìm kiếm bà khắp nơi, và cuối cùng tìm thấy bà tại một trung tâm tẩy não ở thị trấn Bột Phiên lân cận, thuộc quyền quản lý của An Lục. Sau khi biết tin bà tuyệt thực, ông yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức, nhưng không nhận được phản hồi gì từ Công an thành phố An Lục.

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, bà Khổng bị Tòa án Thành phố An Lục xét xử, và bị kết án 7 năm tù.

Báo cáo liên quan:

Tính mạng của người phụ nữ Hồ Bắc gặp nguy hiểm sau 18 ngày tuyệt thực kháng nghị

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/16/477563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218183.html

Đăng ngày 28-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share