Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2024] Tháng 4 năm 2024, bà Hứa Thư Phân, một phụ nữ ngoài 70 tuổi ở Bắc Kinh đã bị kết án 3,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hứa được phép thụ án treo bên ngoài nhà tù do sức khỏe yếu. Bản án của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023. Một nhóm cảnh sát của Đồn Công an Hưng Cốc đã xông vào nhà bà và tịch thu các tài sản có giá trị của bà. Họ nhắm tới bà sau khi nhận được tin báo rằng bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đưa bà tới trung tâm xử lý vụ án ở quận Bình Cốc.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Hứa cả đêm mà không cho phép bà ngủ. Bà rất khỏe mạnh kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm trước, nhưng cuộc thẩm vấn kéo dài đã khiến huyết áp của bà tăng vọt. Bà bị một cơn đau tim và nhánh chóng được đưa tới Bệnh viện Quận Bình Cốc. Sáng hôm sau, cảnh sát thông báo cho gia đình về việc nhập viện của bà và cho bà được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Hứa đã sống sót, nhưng tiếp tục đối mặt với truy tố. Tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc đã truy tố bà và đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù. Tòa án Quận Bình Cốc đã chỉ định một luật sư đại diện cho bà và chỉ thị luật sư nhận tội.

Bà Hứa phải hầu tòa vào ngày 28 tháng 2 năm 2024 và bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 4 năm 2024. Bà được phép thụ án treo bên ngoài nhà tù, nhưng được lệnh phải báo cáo cho văn phòng tư pháp địa phương thường xuyên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/18/477686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/22/218218.html

Đăng ngày 27-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share