Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2024] Ngày 22 tháng 4 năm 2024, một cư dân ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu VND) vì đức tin vào Pháp Luân bàng, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà đã kháng cáo. Án tù của bà Chu Xuân Linh bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, trong khi bà đang làm việc ở một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Sáng hôm sau, cảnh sát thông báo cho em trai của bà Chu rằng bà bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Họ yêu cầu ông đến nhận đồ tư trang của bà Chu, và nộp tiền vào tài khoản trả trước trong trại của bà.

Cảnh sát Hàn Gia Bân của Đội An ninh Nội địa quận Hô Lan tiếp em trai bà Chu ở trại tạm giam. Khi em bà hỏi tại sao cảnh sát không gửi thông báo chính thức về việc tạm giam bà Chu theo như yêu cầu của luật, thì Hàn nói thông báo bằng miệng là đủ rồi. Ông ta cũng từ chối tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì.

Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Hàn lại gọi cho em trai bà Chu, thông báo vụ việc của bà đã được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Đạo Ngoại ngày hôm trước. Đội An ninh Nội địa quận Hô Lan yêu cầu Viện Kiểm sát truy tố bà vào ngày 20 tháng 12.

Công tố viên Thiệu Mạnh Nam truy tố bà Chu, và chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Tòa án quận Đạo Ngoại vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Ngày 7 tháng 2 năm 2024, luật sư của bà đến Tòa án để xem hồ sơ vụ án của bà, và thẩm phán Mật Thi Mặc cho hay bà có thể phải lãnh án hơn 3 năm tù. Ngày 1 tháng 3, luật sư được thông báo ngày xét xử được ấn định là vào ngày 6 tháng 3.

Sáng ngày 6 tháng 3, luật sư và bảy thành viên trong gia đình bà Chu đến Tòa án quận Đạo Ngoại, nhưng được thông báo rằng phiên tòa bị hủy bỏ. Thẩm phán Mật cho biết nguyên nhân là do luật sư yêu cầu kiểm tra thẻ nhớ usb bị tịch thu trong khi bắt bà Chu.

Cuối cùng, phiên tòa được tổ chức hai ngày sau đó. Không rõ liệu luật sư của bà Chu có được phép kiểm tra thẻ nhớ usb hay không, nhưng ông đã bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp của bà. Chủ tọa phiên tòa Trần Trung Ngạn đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề luật sư của ông, và phạt bà Chu 2 năm tù. Công tố viên Thiệu đề nghị 3 năm tù.

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, con gái của bà Chu đã được Tòa án thông báo rằng mẹ cô bị kết án 3 năm tù.

Trước án tù gần nhất này, bà Chu từng bị giam trong 10 năm, từ năm 2002 đến 2012. Về chi tiết những lần bức hại trước của bà, xin vui lòng xem báo cáo dưới đây.

Báo cáo liên quan:

Từng bị cầm tù 10 năm, nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh bị xét xử lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/476321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/10/216994.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share