Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2024] Ngày 9 tháng 5 năm 2024, 18 học viên Pháp Luân Công tại Thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vì đức tin của họ, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các học viên này bao gồm bà Chu Tú Tuệ, bà Khương Mỹ Linh, bà Vương Lệ Quân, bà Trần Tĩnh, bà Lưu Quế Cúc, ông Chúc Hưng Chí, bà Thương Tú Phương, ông Công Văn Học, bà Vương Lệ Mai, bà Chu Diễm Thanh, bà Triệu (không rõ tên), bà Đồng (không rõ tên), Ngô (giáo viên, không rõ giới tính và tên gọi), Kim Liên (không rõ họ), và bốn học viên không biết tên.

Do bà Đồng và học viên Ngô tuổi cao sức yếu nên được thả ngay sau đó. Tất cả các học viên khác bị bắt đến Trại tạm giam Thành phố Mẫu Đơn Giang, bị tạm giữ hành chính hoặc tạm giam hình sự. Mẫu Đơn Giang là đơn vị quản lý Thành phố Ninh An.

Theo một người trong cuộc, tất cả các học viên này đều bị cảnh sát giám sát một thời gian trước vụ bắt giữ tập thể. Một số bị bắt ở nhà, còn những người khác bị bắt trong khi nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/16/477571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218184.html

Đăng ngày 28-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share