Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-05-2024] Ngày 1 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã công bố Báo cáo Thường niên 2024, trong đó tiếp tục liệt Trung Quốc vào diện “Quốc gia cần đặc biệt quan tâm” vì vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, ngoài ra còn có 11 quốc gia khác, trong đó có Nga, Bắc Triều Tiên và Cuba.

Khi USCIRF công bố báo cáo thường niên đầu tiên vào tháng 5 năm 2000, họ chủ yếu quan tâm đến Trung Quốc, Nga, và Sudan. Giờ đây, sau 25 năm, Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vẫn là một trong những quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân một cách tồi tệ nhất trên thế giới.

USCIRF là cơ quan tư vấn độc lập, lưỡng đảng của chính phủ Hoa Kỳ. Chức năng chính của nó là giám sát và báo cáo về tự do tôn giáo ở nước ngoài và đưa ra các khuyến nghị về mặt chính sách cho Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Quốc hội.

275cb0eafc150bbab2eb1e67ba89cf46.jpg

Ảnh chụp màn hình báo cáo thường niên 2024 của USCIRF

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội các đặc vụ của ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại xuyên quốc gia

Báo cáo của USCIRF 2024 chỉ ra rằng, năm 2023, ĐCSTQ vẫn bức hại Pháp Luân Công, “thường sử dụng các điều khoản ‘chống tà giáo’ theo Điều 300 của Luật Hình sự Trung Quốc.” Báo cáo này trích dẫn các phần tóm tắt về cuộc bức hại thường niên của Minh Huệ, trong đó báo cáo 6.514 trường hợp đã bị sách nhiễu và bắt giữ, 1.190 án tù, và 209 trường hợp tử vong do cuộc bức hại.

Báo cáo cũng nêu bật thực trạng bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các nhóm tín ngưỡng ở nước ngoài, trong đó có đoạn: “Năm 2023, chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục các chiến dịch bức hại xuyên quốc gia, nhắm vào các cộng đồng dân tộc và tôn giáo lưu vong có quan hệ với Trung Quốc, như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người theo đạo Tin lành, và các học viên Pháp Luân Công ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Thái Lan.”

Tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ và buộc tội Lu Jianwang (Lô Kiến Vượng) và Chen Jinping (Trần Kim Bình) vì tội điều hành một đồn cảnh sát Hoa kiều bất hợp pháp tại thành phố New York. Ước tính có hơn 100 đồn cảnh sát bí mật do các đặc vụ của ĐCSTQ điều hành ở ít nhất 53 quốc gia. Báo cáo cho biết: “Lô có lịch sử làm tay sai của chính phủ Trung Quốc khi tham gia vào các cuộc bức hại xuyên quốc gia nhắm vào các nhóm tôn giáo và những người bất đồng chính kiến trên đất Mỹ.”

Tháng 5 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng buộc tội John Chen và Lin Feng (Lâm Phong) đã tham gia vào cuộc bức hại xuyên quốc gia nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ.

Báo cáo cũng lên án “các chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị ác ý của ĐCSTQ, đặc biệt là các nỗ lực vận động hành lang của họ tại Quốc hội Hoa Kỳ” cho thấy “một dạng ảnh hưởng chính trị hết sức quỷ quyệt nhằm uốn nắn việc hoạch định chính sách liên bang hòng nâng cao lợi ích và mục tiêu của chính phủ Trung Quốc.”

Báo cáo này kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cấm các nhà vận động hành lang làm việc cho ĐCSTQ và lợi ích của nó, vì lợi ích lớn hơn của Hoa Kỳ và tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng

Trong phần “Chính sách Chính của Hoa Kỳ”, báo cáo đề cập rằng vào tháng 3 năm 2023, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Cưỡng bức Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng, nhằm xử phạt những người tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ nhắm vào các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.

197377405258b8fd4d1ff350a0b21ace.jpg

Hạ nghị sỹ Chris Smith phát biểu tại Hạ viện vào tháng 3 năm 2023

Hạ nghị sỹ Chris Smith, người đề xuất dự luật, đã phát biểu tại Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước [Trung Quốc] bảo trợ là một ngành kinh doanh lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hàng năm, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có khoảng 60.000 đến 100.000 nạn nhân trẻ tuổi, với độ tuổi trung bình là 28, bị sát hại một cách máu lạnh để mổ cắp nội tạng của họ. Những tội ác chống lại loài người này tàn ác ngoài sức tưởng tượng.”

Khuyến nghị đối với Chính phủ Hoa Kỳ

Trong phần khuyến nghị với chính phủ Hoa Kỳ, báo cáo đề xuất “xác định lại Trung Quốc là một ‘quốc gia cần quan tâm đặc biệt’, viết tắt là CPC, vì đã tham gia vào các hành vi vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục, và nghiêm trọng, theo định nghĩa của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA)”, và “tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt, trong sự phối hợp với các đối tác, đối với các quan chức và tổ chức Trung Quốc đã gây ra hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng, đặc biệt là trong Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, bộ máy công an và an ninh quốc gia của ĐCSTQ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/23/477911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/24/218274.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share