Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2024] Hiện có hơn 30 học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và tra tấn trong Nhà tù Thái Lai ở huyện Thái Lai, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Trong hơn 25 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, lính canh trong nhà tù này đã dùng đủ mọi cách để tra tấn học viên bị cầm tù tại đây chỉ vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Để buộc học viên từ bỏ đức tin trái với mong muốn của họ, lính canh đã tra tấn họ cả về thể xác lẫn tinh thần gồm xịt hơi cay, trói trên giường chết, cấm ngủ và cấm các nhu cầu cơ bản hàng ngày, cũng như cưỡng bức lao động tăng cường nhiều giờ.

Hình thức tra tấn được áp dụng với các học viên hiện đang bị cầm tù

Nhà chức trách Nhà tù Thái Lai đã tích cực tham gia tra tấn học viên Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Khi một học viên tỏ ra quyết tâm kiên định đức tin, lính canh sẽ đưa học viên tới một đơn vị đặc biệt để tra tấn. Học viên không được phép liên lạc với bên ngoài và chỉ được chi tiêu 100 nhân dân tệ (14 đô la) cho nhu yếu phẩm mỗi tháng.

Hầu hết lính canh bắt đầu bằng việc xịt hơi cay vào học viên với nhiều loại chiết xuất từ ớt cay. Loại tệ nhất là chiết xuất có nồng độ cao chứa các loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến nạn nhân cảm thấy yếu ớt sau đó nhiều giờ. Cảm giác bỏng rát càng tăng thêm nếu học viên cố gắng rửa bằng nước. Cấm ngủ cũng là một hình thức tra tấn phổ biển khác được áp dụng với học viên.

Khi lính canh nghĩ rằng một học viên có thể cưỡng bức từ bỏ đức tin một cách dễ dàng, họ sẽ nhắm tới học viên này và tra tấn học viên ngay từ đầu tại đây. Nếu họ nghĩ rằng một học viên sẽ kiên định, họ lừa dối và tẩy não học viên trước trước để lấy lòng tin của học viên và khiến họ quên các bài giảng của Pháp Luân Công. Vài tháng trước khi trả tự do, họ bắt đầu tra tấn học viên này không ngừng.

Tình trạng hiện tại trong nhà tù

Năm 2017, Bộ Tư pháp có kế hoạch chuyển các tù nhân ở Khu tự trị Tân Cương tới Nhà tù Thái Lai, do đó họ đã xây dựng thêm ba tòa nhà tại đây. Sau đó, kế hoạch bị hủy do sự giám sát của công chúng. Nhưng các tù nhân ở Nhà tù Nột Hà và Nhà tù Ngũ Đại Liên Trì ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai vào năm 2019. Có khoảng 3.000 tù nhân. Lính canh được huấn luyện đặc biệt để đối phó những người bất đồng chính kiến ở Tân Cương cũng được chuyển tới Nhà tù Thái Lai. Những lính canh này đối xử với tù nhân như động vật và cho họ thức ăn ôi thiu. Lính canh tuần tra cả ngày lẫn đêm phía trước mỗi khu giam giữ.

996f7c7f9c684af12de002e913d9c9c7.jpg

Minh họa: Các tù nhân trong nhà tù bị cưỡng bức làm việc nhiều giờ trong xưởng bóc lột mà không được trả công

Tất cả tù nhân buộc phải làm việc vào ban ngày, ngay cả người già, bị liệt từ thắt lưng trở xuống hay chỉ còn một cánh tay. Hầu hết công việc liên quan tới may vá, nhưng cũng có công việc khác bẩn thỉu và kiệt sức hơn. Do đơn hàng đến liên tục, đôi khi các tù nhân không được nghỉ ngơi trong hai tháng liền.

Để đảm bảo công việc được hoàn thành tối đa trong xưởng bóc lột, các tù nhân ốm hầu như không được phép tới bệnh viện – ngoại trừ họ có mối quan hệ hay nộp tiền. Chỉ những người có triệu chứng nghiêm trọng như xuất huyết não hay suy tim mới được phép đi khám bệnh. Nếu một tù nhân bị bệnh mãn tính, thì tù nhân này hầu như không được phép điều trị y tế. Nếu tù nhân chết, bác sỹ trong bệnh viện sẽ cấu kết với nhà tù để tìm ra lý do che đậy sự ngược đãi. Tù nhân chỉ được phê chuẩn tạm tha y tế nếu họ lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bài liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Người đàn ông 69 tuổi đột ngột tử vong trong nhà tù khi đang thụ án vì đức tin của mình

Nhà tù Thái Lai tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/17/475304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216751.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share