Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2024] Gần đây, hai cư dân ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ban đầu, cả bà Cốc Văn Hoa (64 tuổi) và bà Lý Văn Cúc (66 tuổi) đều bị kết án 3 năm tù vào ngày 18 tháng 4 năm 2024, nhưng ngay ngày hôm sau thẩm phán chủ tọa đã giảm án của họ xuống 2 năm sau khi cưỡng chế bà Cốc ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hiện bà Cốc đang chấp hành án tại nhà do tình trạng sức khỏe yếu, chưa rõ bà Lý đang bị giam giữ ở đâu.

Bản án của hai nữ học viên bắt nguồn từ vụ bắt giữ đầu tiên của họ vào ngày 8 tháng 9 năm 2023. Khoảng 7 giờ sáng ngày hôm đó, tám cảnh sát của Công an Quận Lăng Thành đã đi ô tô riêng kéo đến nhà bà Cốc (chỉ hai người trong số họ mặc cảnh phục). Họ lục soát nơi ở của bà Cốc và lấy đi một ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số tài liệu Pháp Luân Công. Bất chấp huyết áp của bà vô cùng cao, cảnh sát vẫn đưa bà tới Công an quận và sau đó đưa bà tới Trại tạm giữ Thành phố Đức Châu. Chỉ sau khi trại tạm giữ từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao, cảnh sát mới trả tự do cho bà vào buổi chiều cùng ngày.

Chiều hôm đó, bà Lý cũng bị bắt giữ và bị đưa tới Công an Quận Lăng Thành. Khi cảnh sát đưa bà Cốc tới đó, họ hỏi bà có biết bà Lý hay không. Không rõ bà Cốc đã trả lời như thế nào. Bà Lý đã bị giam giữ hơn 1 tháng và đã được trả tự do vào ngày 12 tháng 10.

Sau này hai học viên mới hay một quan chức địa phương đã nhận được tài liệu Pháp Luân Công tại nhà và cảnh sát nghi ngờ họ đã đặt tài liệu ở đó.

Ngày 7 tháng 10 năm 2023, bốn cảnh sát của Công an Quận Lăng Thành xông vào nhà bà Cốc và hỏi bà đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở đâu và lấy chúng ở đâu. Họ cưỡng chế bà điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn. Họ còn đe dọa chồng bà không được đòi công lý cho bà.

Vài ngày trước vụ sách nhiễu, cảnh sát đe dọa lắp đặt camera giám sát bên ngoài nhà bà Cốc. Họ còn quay lại vài lần để chụp hình bà sau vụ việc vào ngày 7 tháng 10.

Sự sách nhiễu liên tục tạo áp lực vô cùng lớn cho bà Cốc và chồng bà. Bà đã phải nhập viện nhiều lần do đột quỵ và cao huyết áp mãn tính (268/75 mmHg).

Tòa án Quận Lăng Thành đã đưa bà Cốc và bà Lý ra xét xử vào ngày 18 tháng 4 năm 2024. Chủ tọa (là phụ nữ và chưa rõ tên) đã ra lệnh cho họ không được luyện Pháp Luân Công hay phân phát tài liệu về pháp môn này. Cả hai nữ học viên bị kết án ba năm tù và bị phạt tiền (chưa rõ số tiền).

Tòa án tổ chức một phiên tòa xét xử khác vào ngày hôm sau. Thẩm phán cưỡng chế bà Cốc điểm chỉ vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và sau đó giảm án cho bà xuống 2 năm. Do tình trạng sức khỏe, bà đang được phép thụ án tại nhà. Án tù của bà Lý cũng được giảm xuống hai năm. Hiện chưa rõ bà có vị cưỡng bức ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hay không.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216744.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share