Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2024] Gần đây trang web Minh Huệ xác nhận rằng một phụ nữ 77 tuổi ở Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây vào cuối tháng 3 năm 2024 để thụ án 1 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Tố Hà bị kết án vài ngày trước Tết Cổ truyền (10/02/2024). Ban đầu, bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù do tuổi cao, nhưng bị bắt trở lại vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Yêu cầu bảo lãnh của bà bị từ chối, và bà bị chuyển từ Trại tạm giam quận Hán Đài đến Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây vào cuối tháng 3.

Chi tiết về việc bức hại bà Dương

Khổ nạn của bà Dương bắt nguồn từ một sự việc vào tháng 10 năm 2021, khi một cảnh sát họ Từ liên lạc với bà, cho biết camera giám sát ghi được cảnh bà đặt tài liệu Pháp Luân Công lên kính chắn gió ô tô. Bà giải thích mình chỉ muốn giúp nhiều người hơn nữa hiểu về Pháp Luân Công và được thụ ích từ môn tu luyện như bà.

Bà Dương nói với cảnh sát Từ rằng vào năm 2007 bà bị cao huyết áp, cholesterol cao và thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Chồng bà đã qua đời vào đầu năm đó, và bà sợ không ai biết liệu mình có bất tỉnh hay không. Sau đó, một hôm bà tình cờ gặp một người bạn, và người này khuyến khích bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà nghe theo lời khuyên, và nhanh chóng hồi phục. Pháp Luân Công cũng giúp bà vượt qua nỗi đau mất chồng.

Từ phớt lờ lời đề nghị của bà Dương để dừng bức hại Pháp Luân Công. Lợi dụng tuổi cao và sự thiếu hiểu biết về thủ tục pháp lý của bà, ông ta lừa bà viết tờ khai và ký tên vào đó.

Bà Dương tưởng vụ án đã kết thúc. Nhưng 8 tháng sau, vào tháng 6 năm 2022, bà bất ngờ nhận được thông báo từ Phòng Công an Hán Đài, thông báo bà bị quản thúc hành chính 5 ngày vì “lợi dụng tổ chức tà giáo để gây rối trật tự xã hội vào ngày 4 tháng 3 năm 2021”. Nhưng bà được miễn tạm giữ vì trên 70 tuổi. Thông báo cũng yêu cầu bà quản thúc tại gia.

Bà Dương chợt nhận ra đã bị Từ lừa ký vào các giấy tờ buộc tội bà. Bà viết thư cho chính quyền địa phương và các Cơ quan Tư pháp, nhấn mạnh mình không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hay nói với mọi người về môn tu luyện này.

Thay vì được giải quyết khiếu nại, bà Dương lại bị truy tố và đưa ra xét xử. Hiện chưa rõ ngày xét xử chính xác. Bằng chứng truy tố bao gồm một đĩa DVD (có thông tin về Pháp Luân Công) mà họ cho là bà Dương đã đặt trên kính chắn gió ô tô. Tuy nhiên, Viện Kiểm Sát quận Hán Đài không thể xuất trình đĩa DVD trước tòa. Họ nói đã làm mất nó, nhưng Tòa án quận Hán Đài vẫn chấp nhận việc dùng đĩa “DVD” làm bằng chứng.

Bà Dương được thả sau phiên tòa. Đầu tháng 2 năm 2024, ngay trước Tết Cổ truyền, Trịnh Ba từ Tòa án quận Hán Đài, cũng như cảnh sát Từ và một số nhân viên Ủy ban dân cư đến nhà bà. Trịnh thông báo bà bị kết án 1 năm tù. Họ lừa bà, nói chỉ cần ký vào bản án thì bà sẽ được phép thụ án tại nhà vì tuổi cao. Bị cảnh sát đe dọa, bà Dương ký vào bản án.

Ngày 7 tháng 3 năm 2024, bà Dương bị đưa đến trại tạm giam quận Hán Đài. Sau khi khám sức khỏe, bà nộp đơn bảo lãnh y tế vì lý do sức khỏe. Tòa án quận Hán Đài từ chối yêu cầu bảo lãnh của bà, và ra lệnh chuyển bà đến nhà tù vào cuối tháng 3 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 77 tuổi bị kết án một năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/475385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/22/216682.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share