Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Shuizhonglian, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2007] Khi chúng ta tu luyện tinh tấn, chúng ta có thể thăng tiến tầng cấp rất nhanh nơi các không gian khác. Tôi nhìn thấy hiện tượng sau đây với thiên mục của tôi. Tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết của tôi với các bạn đồng tu. Do vì tầng cấp có hạn của tôi, chúng chỉ là để tham khảo.

1. Bản chất của sự tu luyện trong Chính Pháp

Khi tôi vượt lên các tầng khác nhau, tôi nhìn thấy những thiên thể bất toàn. Tôi rất chấn động và tôi có những tình cảm giống như lúc tôi nhìn thấy chỉ có vài cục đá còn lại nơi Vườn Ngự Uyển tại Bắc Kinh. Một số thiên thể gần như không còn gì cả. Nhưng khi các học viên thăng tiến Tâm Tính của họ và làm tốt trong ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm, các thiên thể đó tức khắc được lành lại. Chúng thật là thiên thể của thần. Khi tôi tiếp tục con đường đi lên của tôi, tôi thấy rằng nhiều đồng tu có những phần của thiên thể họ chưa được chuyển hoá. Khi họ thăng tiến tầng cấp của họ, các phần đó được chuyển hoá. Tôi được hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của tu luyện trong Chính Pháp.

Nơi các không gian vũ trụ càng cao hơn, tôi nhìn thấy nhiều chính Thần. Kỳ thật, một số đồng tu xuất hiện nơi các không gian đó như là thần. Sư phụ đã xong Chính Pháp nơi các không gian đó và chỉ còn giữ một phần nhỏ của vũ trụ nơi đó để các học viên tu luyện. Trong đó. Chúng ta phải nên thăng tiến và hoàn tất sự tu luyện của chúng ta nơi đó.

2.Các lực lượng mà đã và đang cố làm cản trở sự tu luyện trong Chính Pháp

Khi tôi tu luyện thăng tiến lên, tôi nhìn thấy một số sinh mệnh từ cao tầng trực tiếp đi vào Tam giới. Họ khống chế người thường. Họ có khả năng rất lớn và mục đích của họ là làm các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngưng tu luyện. Họ là các lực lượng mà đã và đang cố cản ngăn sự tu luyện trong Chính Pháp. Hiện tượng này đã tồn tại ngay từ đầu. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là chúng ta, các học viên, phải thăng tiến tầng cấp tu luyện của chúng ta và phát chính niệm.

3.Các sự an bài của cựu thế lực đến từ đâu?

Khi tôi thăng tiến cấp của tôi trong tu luyện, tôi nhìn thấy một thứ an bài bởi cựu thế lực. Sau đây là một ví dụ cách nào nó tồn tại. Tôi có biết một bạn đồng tu. Chị ta có chấp trước về đố kỵ. Đố kỵ là một con ma và nó tách biệt với cơ thể của chị. Nó xem giống chị và có thể ảnh hưởng chị ta. Vậy cựu thế lực lợi dụng sự chấp trước của chị ta. Chúng để rất nhiều nghiệp đen và thần xấu trong các không gian thấp hơn cái không gian mà con ma đó ở. Nghiệp và các thần xấu bao vây cơ thể chị. Khi tôi phát chính niệm, tôi giúp chị ta giải thể các nghiệp và các thần xấu đó và con ma đố kỵ đó. Tình trạng của chị được thăng tiến. Nhưng con ma đố kỵ tồn tại nơi nhiều tầng cấp. Vì vậy, chúng ta vẫn còn cần phát chính niệm để thanh trừ con ma đó. Trong khi đó, là một người tu, chị cần bỏ đi cái chấp trước đố kỵ của chị.

Chúng ta có thể thấy rằng các an bài của cựu thế lực đến từ các chấp trước của con người đang bị chúng lợi dụng. Cựu thế lực sẽ khống chế những người mà có tư tưởng xấu. Khi các học viên có chấp trước hoặc những quan niệm méo mó, mà đã được nhồi nhét bởi cựu thế lực trong quá khứ, họ có thể vô tình đi theo con đường mà cựu thế lực đã an bài.

4. Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tu luyện và thăng tiến như một chỉnh thể

Tình trạng tu luyện hiện nay mà tôi được nhìn thấy là như sau: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp như là cùng một thể chung đã đi vượt quá Tam Giới. Sự tập trung hiện nay là trong một không gian ở một tầng cấp cao vũ trụ. Trong không gian này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hình thành một cơ thể. Đồng thời, nhiều người mà có tiền duyên với chúng ta đã cũng nhập vào nó như một cơ thể này. Cái phần của cơ thể chúng ta mà đã đắc Pháp là đang được chuyển hoá. Tôi tin rằng tất cả các lực lượng mà đã cố cản ngăn Chính Pháp không bao lâu sẽ biến mất. Nói về cách nào để tăng nhanh tiến trình tu luyện như một chỉnh thể, các học viên, xin hãy đề nghị tốt. Ảnh hưởng trực tiếp của sự thăng tiến tiến trình tu luyện của chúng ta là làm cho cuộc bức hại chấm dứt. Chúng ta sẽ đi vào một trạng thái mà chúng ta sẽ tu luyện và cứu độ chúng sinh mà không phải chịu sự bức hại Pháp Luân Công.

Chúng ta đều biết tu luyện Chính Pháp và bức hại là hai quan niệm khác nhau. Tu luyện Chính Pháp là không tuỳ thuộc vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong lúc vũ trụ Chính Pháp và sự tu luyện của chúng ta trong Chính Pháp, quyết sẽ có nhiều điều xảy ra. Nhưng không phải là lý do để cuộc bức hại tồn tại.

Nơi đây, tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu để chúng ta tu luyện tinh tấn hơn và bắt kịp tiến trình của Chính Pháp. Tôi đã nhìn thấy thật là tuyệt diệu khi các học viên trở về chân bản ngã của họ. Từ một khía cạnh khác, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là thần mà đến nơi này để đắc Pháp và tu luyện.

Trên đây là điều mà tôi được phép nhìn thấy với thiên mục của tôi ở tầng cấp hiện nay của tôi. Nó có liên hệ với tình trạng tu luyện của tôi. Xin chỉ xem nó như để tham khảo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/25/159380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/8/88417.html

Đăng ngày 12-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share