Bài của Yi Yan Trung Quốc hải ngoại

[MINH HUỆ 08-08-2007] Mới đây, bài viết với tiêu đề “Chúng ta hãy chấm dứt ngay bức hại” của một bạn tu luyện Pháp Luân Công người Mỹ đã được đăng trên trang web MinhHuệ. Rất nhiều đồng tu, đặc biệt những ai ở Trung Quốc, đã nhìn nhận ra những vấn đề vốn chưa được cân nhắc từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người tu luyện vẫn nghĩ rằng nếu chúng ta thực hiện công việc Đại Pháp với chính niệm thì tà ác không dám bức hại chúng ta, và do vậy chúng ta thậm chí không cần quan tâm đến tồn tại của bức hại. Họ nghĩ rằng xem xét đến việc tồn tại của bức hại chính là thừa nhận nó. Nhiều người trong họ vẫn sa lầy trong tâm niệm “hoàn thành nghĩa vụ” khi thực hiện công việc Đại Pháp, chứ chưa nhận ra rằng mục đích công việc của mình chính là để cứu độ chúng sinh.

Một số bạn tu nghĩ, “Cuộc đàn áp này không thể kết thúc bây giờ. Nếu chấm dứt bức hại, Pháp chính nhân gian sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ mất cơ hội quí giá để cứu độ chúng sinh, ”
Một số người khác nghĩ chấm dứt bức hại là trách nhiệm của Sư Phụ chứ không phải là của chúng ta. Những người này cố minh chứng quan điểm của mình bằng cách trích dẫn bài viết của Sư Phụ, “Công năng siêu thường là gì”. Bài viết dẫn, “Khi Đại Pháp viên mãn hết thảy những gì trải qua trong thống khổ, tất cả tà ác bức hại Đại Pháp sẽ tận diệt.”
Những người tu luyện đã dẫn chứng lời này để “chứng tỏ” rằng cuộc bức hại không thể kết thúc “sớm hơn” bằng nỗ lực của chính mình. Họ tin rằng khi hồng thế của Pháp Chính đến, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, và chỉ có Sư Phụ mới có thể làm điều này.

Đầu tiên, tôi nghĩ những nhìn nhận này thể hiện mục tiêu không trong sáng của một số người tu luyện khi học Pháp. (Nếu chấp trước không được loại bỏ, một thể loại mâu thuẫn-bám dính ngoan cố với ý kiến của mình và dẫn chứng Pháp như một cái cớ kiểu này sẽ tiếp tục xảy ra khi chúng ta gặp những vấn đề khác.) Vài ngày trước, một người tu luyện đã đăng bài trên trang web Minh Huệ và đề cập đến chuyện thay vì tìm lời giảng trong Pháp để hỗ trợ ý tưởng cho mình, chúng ta nên tìm ra những sai lầm cũa bản thân trong học Pháp. Nói cách khác, bất cứ một mâu thuẫn nào cũng sẽ gây tranh cãi không ngừng, và đều không đưa đến quyết định cuối cùng. Trong trường hợp này, “Lỗi luôn luôn thuộc về ai đó và họ phải thay đổi. Tôi luôn đúng.” Nếu chúng ta luôn giữ được tâm thanh tịnh và tôn kính khi học Pháp, tìm kiếm trong bản thân mình, thì bất cứ một sự hiểu lầm nào cũng sẽ là những cơ hội để nâng cao chứ không phải để tranh cãi.

Thứ nữa, tôi nghĩ một trong những lí do quan trọng mà bức hại trải qua tám năm là vì một số người tu luyện đã không tinh tấn nâng cao bản thân. Với sự kéo dài của bức hại, nhiều người tu luyện đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của nó. Họ thiếu hy vọng và thậm chí nghĩ rằng cuộc bức hại này đã tạo một môi trường tu luyện cần thiết cho người tu và cho việc cứu độ chúng sinh. Đây chính là lí do thực sự tại sao cuộc bức hại kéo dài lâu đến vậy! Từ góc nhìn của một người thường, bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khích động cuộc bức hại. Tuy nhiên, từ một góc nhìn siêu thường, thiếu chính niệm của người tu luyện đã gây nên cuộc bức hại kéo dài. Đó là kết quả mà người tu luyện mong muốn. Nếu đây là điều mà người tu luyện mong muốn thì Sư Phụ làm sao có thể dừng nó được? Tâm tính không cao của người tu luyện đã gây ra nhiều khó khăn cho Sư Phụ. Tất nhiên, Sư Phụ có thể sử dụng những phương pháp khác. Tuy vậy, cuộc bức hại này đã gây nên những tổn thất cho chúng sinh mà không một ai có thể bù đắp được, và hiển nhiên là cuộc đàn áp này đã chặn đứng các kênh mà qua đó chúng sinh có thể hiểu được Đại Pháp một cách đúng đắn. Nếu như các đệ tử Đại Pháp không muốn kết thúc bức hại hoặc cảm thấy điều này vô vọng, thiệt hại sẽ ngày càng tăng. Hơn tám năm trải qua cuộc đàn áp, kết quả tiêu cực đến tất cả chúng sinh là không thể tính đếm được.

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất của chúng sinh. Việc hiểu sai Pháp của chúng ta trực tiếp gây ra rất nhiều tổn thất. Các bạn đồng tu, nếu các bạn nghĩ rằng cứu độ chúng sinh là đi liền với cuộc bức hại này, liệu các bạn sẽ giải thích thế nào về “phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực?” Kết thúc sớm cuộc bức hại này không thể được đeo đuổi bằng những khái niệm người thường. Con người bình thường viện cớ cho mọi thứ, nhưng tu luyện là nghiêm túc, và cứu độ chúng sinh là nghiêm túc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/8/160409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/21/88776.html

Đăng ngày 01-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share