Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Cầu Princes Bridge là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm Melbourne với rất nhiều du khách tới thăm quan suốt cả năm. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2023, một ngày mùa thu ấm áp, một khung cảnh mới [xuất hiện] giữa các điểm thu hút khách du lịch. Đó là “Bức tường của lòng dũng cảm”, được tạo nên bởi các biểu ngữ vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Để kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, các học viên đã trưng bày hàng chục biểu ngữ dọc theo một bên cầu. Thông điệp trên các biểu ngữ này phơi bày cuộc bức hại đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 24 năm qua. Thông qua những thông điệp này, các học viên hy vọng có thể cho mọi người thấy được sự kiên cường của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

1799891647a5dc98fa543049d54b059a.jpg

767f9b4fbde8ebcda6998d3ccab09873.jpg

1a246944738e01f3c22f471d31b9b444.jpg

4faef98ed17ff7baea41cf5950ad17bd.jpg

5021290f80e676a58e9710b62e1147f8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Melbbourne dựng nhiều biểu ngữ trên Cầu Princes Bridge ở trung tâm Melbourne vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc.

bea8f2c37eba9efa6ac533ef142eafc5.jpg

Du khách ký đơn kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ các học viên cố gắng chấm dứt cuộc bức hại một cách ôn hòa.

Dũng khí và niềm tin của các bạn thật đáng kinh ngạc

f7f11585e5c9bdb9ee2481b8462034ed.jpg

Ông Bruce Bainton, tổng giám đốc của một công ty [cho thuê] kho bãi, ca ngợi dũng khí và niềm tin của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản bức hại ôn hòa.

Ông Bruce Bainton là tổng giám đốc của một công ty cho thuê kho bãi ở Melourne. Ông nán lại bên Bức tường của lòng dũng cảm và nói: “Bảy năm trước, tôi biết tới Pháp Luân Công qua một người bạn. Hơn nữa, trước đây khi còn làm việc trong Hải quân Úc và được tới thăm nhiều nước châu Á, tôi nhận thức rất rõ về sự tàn bạo gây ra bởi sự độc tài của ĐCSTQ”.

Ông cho biết thêm: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thật đáng ghê tởm, nó cần phải chấm dứt ngay lập tức. Chính quyền này đã phạm nhiều tội ác nghiêm trọng chống lại loài người trong những năm qua. [Các học viên] Pháp Luân Công đã phải gánh chịu khổ đau cùng cực dưới sự cai trị của nó”.

Ông Bainton nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải có dũng khí và niềm tin thật đáng kinh ngạc mới có thể kháng nghị như vậy trong nhiều năm, bởi chính quyền Trunng Quốc luôn tàn nhẫn với những người dám chống lại nó. Quy tắc của nó là kiểm soát, đàn áp và biến người dân thành nạn nhân. Nó muốn áp đặt dã tâm của nó lên bất kỳ ai, không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới. Bởi vậy, ĐCSTQ giống một băng đảng xã hội đen hơn. Thành thật mà nói, nó thật đáng khinh”.

Ông ca ngợi sự bền bỉ của các học viên, ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những người sẵn sàng hy sinh vì người khác nhất mà tôi từng gặp trong đời. Họ thẳng thắn, kiên định với đức tin và thực hành đức tin của mình trong cuộc sống hàng ngày. Họ không ngừng cố gắng đề cao bản thân và giúp đỡ người khác cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này không có liên quan gì tới chính trị cả. ĐCSTQ tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công có ý định lật đổ [sự thống trị] của nó. Nhưng ĐCSTQ là tà ác và những tuyên bố của nó là vô nghĩa không có cơ sở”.

Ông Bainton cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ Lý Hồng Chí truyền dạy là vô cùng quan trọng. Ông nói rằng nhân loại cần hiểu Pháp Luân Công là gì. “Tại sao Chân-Thiện-Nhẫn lại rất quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ vào các nước phương Tây? Bởi [nguyên lý này] có ảnh hưởng rất sâu rộng”.

Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của xã hội

Cô Anneliese, giám đốc marketing của một tổ chức phi lợi nhuận, ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại khi cô đi ngang qua cầu Princes Bridge ngày hôm đó.

Cô nói: “Tôi nghĩ rằng những hoạt động giống như ngày hôm nay là rất, rất quan trọng. Điều cốt yếu là cần giải thích cho mọi người điều gì đang diễn ra bởi chúng ta hiện đang sống ở năm 2023 rồi. Những việc như thế này không nên xảy ra, thật sự kinh khủng. Đây là một thảm kịch nhân loại trên quy mô lớn”.

Cô Anneliese cho biết thêm: “Tôi nghĩ chính phủ Úc cần phải tăng cường bảo vệ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công bởi việc này rất quan trọng. ĐCSTQ cần phải tôn trọng nhân quyền nhưng họ không làm vậy. Thật đáng xấu hổ”.

Cô Anneliese cũng nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là giá trị phổ quát tối quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Cô nói: “Những giá trị này là nền tảng của xã hội. ĐCSTQ đang đi hoàn toàn ngược lại với [nguyên tắc] chung sống hòa bình. Vì thế mà nó mới làm những việc như cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Thật đáng sợ và tà ác”.

Pháp Luân Công là một huyền thoại

e04e22221fe4eb96733c15f76f1152ad.jpg

Ông Ken Andrews (bên phải), một tài xế xe bus đã nghỉ hữu, ca ngợi các học viên vì họ đang làm một việc thần thánh.

Ông Ken Andrews, một tài xế xe bus ghỉ hưu, đã dùng điện thoại di động của mình để chụp nhiều bức ảnh về sự kiện. Ông nói: “Trong nhiều năm qua, tôi đã luôn theo dõi những sự kiện xảy ra ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã hủy hoại xã hội và nhân dân Trung Quốc”.

Ông bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công: “Pháp Luân Công đã làm một việc vĩ đại. Các bạn là một huyền thoại bởi các bạn đã đứng lên chống chế độ chính trị tà ác và hủ bại đó. Chính quyền này muốn kiểm soát mọi thứ”.

“Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng”, ông Andrews khẳng định. “Chúng ta cần chiểu theo nguyên lý này. Xin hãy tiếp tục làm việc tốt này. ĐCSTQ không hiểu được những giá trị đó. Họ là những kẻ dối trá, sát nhân, trộm cướp, cướp đi sinh mạng và những quyền cơ bản của con người”.

Ông Andrews tin rằng bằng các hanh động của mình, các học viên Pháp Luân Công đang đánh thức con người. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã làm rất tốt. Tôi thích những việc họ đang làm, xin đừng bỏ cuộc. Tôi hy vọng vào một ngày nào đó, tất cả 26 triệu người Úc sẽ đều ủng hộ Pháp Luân Công. Nếu chúng ta có thể khiến tất cả người dân Úc nhận ra những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thì đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208306.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share