Bài viết của Yiyan, một học viên bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2007] Trong giai đoạn Chính Pháp, thì không ngừng có những chuyện và hiện tượng mới xảy ra, theo nhu cầu của Sư phụ trong những thời khắc khác nhau của Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Đó quả là những nhu cầu và phản ảnh của tiến trình Chính Pháp. Nhưng một số học viên Đại Pháp gọi một số dự án mới trong tiến trình Chính Pháp là ‘tiến trình Chính Pháp’; cố ý hoặc vô ý, khiến cho các bạn tu khác mà không hiểu rõ về những nguyên nhân và hậu quả của một dự án mới, có thể có cái cảm tưởng là nếu người ta không tham gia vào cái dự án mới đó, là người ta sẽ không theo Sư phụ hoặc không theo kịp tiến trình của Chính Pháp. Cho dù sự hiểu biết đó có phù hợp với Pháp hay không, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể hiểu Pháp từ nơi Pháp. Tu luyện không phải là mọi người đều quây quần cùng nhau, hoặc là mọi người phải làm những điều giống nhau. Không phải giống như con gấu đi lượm bắp, đó là lo lượm những bắp mới trong khi bỏ đi những bắp đã lượm được trước đây. Cũng không phải là một hành trình trong một bước. Sự an bài của Sư phụ trong Chính Pháp là rất có trình tự, và đối với học viên Đại Pháp, chúng ta cần có một sự hiểu biết và hợp tác có lý trí.

Chúng ta không chỉ cần phải sẵn sàng giúp đỡ nhau và không sợ khó khăn, mà chúng ta cũng cần có thể buông bỏ các lợi ích, quan niệm, danh tiếng và lợi lộc cá nhân. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với tình hình chung của giảng thanh chân tướng và chúng ta phải vững vàng tu luyện dựa trên Pháp. Chỉ bằng làm như vậy mà chúng ta có thể vững vàng và hoàn tất một cách thành công những điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm với một sự hữu hiệu và phẩm chất cao, cho dù đó là một dự án dài hạn hay ngắn hạn. Chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể làm tốt thể theo yêu cầu của Sư phụ.

Chúng ta phải để cho những dự án dài và ngắn hạn, cũng như những công việc Đại Pháp mới và cũ, hỗ trợ cho nhau, và cái này làm cho cái kia trở nên tốt đẹp nhất, như vậy chúng ta có thể khiến cho càng có nhiều học viên mà chưa bước ra hoặc chưa đạt được trọn khả năng của họ có thể bước ra. Cách như vậy, họ có thể bắt kịp với tiến trình Chính Pháp, sử dụng toàn năng của họ, và như vậy lập nên đại đức cho chính họ. Đồng thời, đối với các học viên Đại Pháp như một chỉnh thể, một dự án mới càng nhỏ nhặt sự thay đổi tạo nên, thì càng toàn diện và chuyên nghệ trong hình thức và phẩm chất cái công việc Chính Pháp. Tất cả đây là suy tư về tiến trình Chính Pháp.

Trên đây chỉ là sự hiểu biết cá nhân của tôi trong tu luyện, và chỉ để chư vị tham khảo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/7/150358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/20/83701.html

Đăng ngày 03-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share