Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2022] Vào tháng 8 năm 2021, ba người dân ở huyện Lâm Y, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại lên đức tin của họ là Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này đã diễn ra suốt 23 năm qua dưới chế độ cộng sản Trung Quốc.

Bà Vương Thuý Hà, 50 tuổi, bị kết án tám năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Lý Tú Quyên bị kết án hai năm tù với ba năm quản chế và phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà Hàn Quế Trân bị kết án một năm tù với hai năm quản chế và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Bà Lý bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2020 sau khi rời khỏi nhà trong nhiều tháng để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Ba chiếc điện thoại di động và một số tiền mặt của bà đã bị tịch thu. Không rõ thời điểm bà Hàn bị bắt giữ.

Cảnh sát bắt đầu sách nhiễu bà Vương vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Sau khi bà buộc phải rời khỏi nhà, cảnh sát đã nhiều lần cố gắng bắt bà nhưng bất thành. Họ liên tục đến nhà bà để lục soát, khám xét kỹ từng căn phòng và căn gác mái vào ngày 9 tháng 7. Gia đình bà cũng bị sách nhiễu và bị tra hỏi về tung tích của bà.

Bà Vương đã bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 trong khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở một thị trấn gần đó. Bà bị giam tại Trại tạm giam Quận Diêm Hồ ở thành phố Vận Thành và việc bắt giữ bà đã được chấp thuận vào ngày 16 tháng 12. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại và đã bị bức thực nhiều lần.

Cảnh sát đã cáo buộc bà Vương cung cấp tiền giấy có in nội dung về Pháp Luân Công cho bà Lý và bà Hàn. (Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có việc in các thông điệp lên tiền giấy.)

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của ba học viên đến Viện Kiểm sát Huyện Vạn Vinh. Cảnh sát Nguyên Kiến Thanh của Đội An ninh Nội địa Huyện Lâm Y và thẩm phán Tiết Ấn Đoan đã ngăn luật sư gặp bà Vương.

Toà án Huyện Vạn Vinh đã xét xử ba học viên vào ngày 12 tháng 5 năm 2021. Toà án này phụ trách tất cả các trường hợp Pháp Luân Công thuộc 13 huyện ở thành phố Vận Thành. Thẩm phán đã tuyên án họ vào tháng 8. Hiện tại bà Vương đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Tây.

Thông tin liên lạc của thủ phạm:

Tiến Ấn Đoan (薛印端), thẩm phán, Toà án Huyện Vạn Vinh: +86-13633592282
Trương Vệ Hồng (张卫红), bí thư, Uỷ ban Chính trị và Pháp Luật Huyện Vạn Vinh: +86-18295904949
Vương Thế Tuấn (王世俊), trưởng phòng, Phòng 610 Huyện Lâm Y: +86-15386722886
Nguyên Kiến Thanh (原建青), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Lâm Y: +86-15333046866

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/5/439672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/11/199492.html

Đăng ngày 12-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share