Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2022] Người dân ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc đang lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã bức hại người tốt, sau khi nghe tin ông Trương Khánh Hành bị bí mật kết án 3 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương (76 tuổi) bị bắt trên đường trở về nhà sau khi đưa cháu trai đến trường vào ngày 16 tháng 3 năm 2021. Cảnh sát tuyên bố rằng ông bị báo cáo vì đã nói chuyện với mọi người tại một hội chợ địa phương về Pháp Luân Công vài tháng trước đó.

Mặc dù ban đầu cảnh sát đã cho ông tại ngoại, nhưng sau đó lại bắt giữ ông một lần nữa khi ông từ chối để họ chụp ảnh mình trong chiến dịch “Xóa sổ” (một nỗ lực phối hợp nhằm cưỡng chế mọi học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ.)

Ông Trương bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Tân Tập vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, và từ đó đến nay gia đình vẫn chưa được vào thăm ông. Đầu năm 2022, gia đình hay tin ông Trương đã bị kết án 3 năm tù và đã bị đưa đến Nhà tù Số 4 thành phố Đường Sơn vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Các nhà chức trách đe dọa gia đình không được tìm kiếm công lý cho ông.

Khi hay tin về án tù của ông Trương, nhiều dân làng vốn chứng kiến việc ông Trương đã trở thành người tốt hơn như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 đã lên án sự bức hại này.

Một người dân trong thôn nói với gia đình ông Trương: “Thật không thể tin được là một người tốt như vậy lại bị kết án 3 năm. Hiện tại đúng là nhà cầm quyền là ‘pháp luật’. Nếu họ nói ai đó có tội thì là người đó có tội và sẽ bị tống vào tù. Nhưng đối với bản thân những người đương quyền mà nói, ngay cả khi họ thực sự phạm pháp, họ nói không có tội, thì là không có tội và thoái tội. Đó là hiện thực ở Trung Quốc mà chúng ta đang phải đối mặt lúc này”.

Những người khác nói rằng các thẩm phán thối nát, kết án những người tốt chỉ vì đức tin của họ. Họ cũng đồng tình rằng việc bức hại người tốt là nguyên nhân sâu xa của nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội. Mặc dù luật pháp ở tầng con người đang bị chà đạp, nhưng vẫn có luật Trời đang đo lường tất cả mọi người, và một ngày nào đó, những thủ phạm kia sẽ bị đưa ra công lý.

Bài liên quan:

Sau khi đưa cháu trai đi học, người đàn ông 76 tuổi bị bắt và bị kết án bí mật ba năm tù

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/31/440703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199784.html

Đăng ngày 09-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share