Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Ông Lý Bân ở tỉnh Hà Bắc đã bị tòa án tỉnh khác kết án 7,5 năm tù vì đăng thông tin trên WeChat (một nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc) nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi tòa phúc thẩm nói thiếu bằng chứng truy tố, cảnh sát đã thu thập dữ liệu về những người dùng mới tham gia vào nhóm của ông Lý ở trên Wechat, mặc dù lúc đó ông ấy đang bị giam giữ. Sau đó cảnh sát dùng những dữ liệu đó làm bằng chứng truy tố ông.

Ông Lý (53 tuổi) ở thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát thành phố An Dương (cách nhà ông 400 km, thuộc tỉnh Hà Nam) bắt giữ tại nhà. Chiếc máy tính xách tay mà ông Lý dùng để dạy tiếng Trung cho cháu gái ông đã bị tịch thu sau khi cảnh sát phát hiện trong máy tính những bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục do các học viên Pháp Luân Công sản xuất.

Yêu cầu vào gặp thân chủ của luật sư của ông Lý liên tục bị từ chối. Công tố viên cũng tuyên bố rằng họ không có hồ sơ của ông Lý nhằm ngăn cản luật sư xem xét vụ án của ông.

Gần đây, vào đầu tháng 12 năm 2021, thẩm phán Vương Thụy Hà của Tòa án quận Văn Phong (thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam) đã bí mật kết án ông Lý 7,5 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ.

Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố An Dương, luật sư của ông Lý chỉ ra rằng công tố viên và thẩm phán đã vi phạm thủ tục pháp lý khi chặn quyền đại diện pháp lý và bí mật kết án thân chủ của ông.

Sau khi thẩm phán Thôi Vĩ của tòa phúc thẩm chỉ ra rằng không có đủ bằng chứng chống lại ông Lý, cảnh sát đã thu thập dữ liệu của những người dùng mới đã tham gia nhóm WeChat của ông Lý kể từ khi ông bị bắt và trình nó làm bằng chứng bổ sung, mặc dù tất cả những người dùng mới này đều tham gia nhóm riêng của họ và ông Lý đã không có quyền truy cập vào mạng xã hội từ khi bị giam giữ.

Không rõ hiện tòa phúc thẩm có đưa ra thêm phán quyết nào về trường hợp của ông Lý hay không.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Thôi Vĩ (崔伟), thẩm phán, Tòa án Trung cấp thành phố An Dương: +86-372-3163271
Vương Thụy Hà (王瑞霞), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Văn Phong: +372-2097312
Hầu Thượng Pháp (侯尚法), giám đốc, Phòng 610 quận Văn Phong: +86-372-5396287, +86-13700716959

(Thông tin liên lạc chi tiết của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc bị tòa án tỉnh khác kết án 7,5 năm tù vì đăng thông tin trên WeChat

Công tố viên khẳng định không có hồ sơ của học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn cản luật sư xem xét vụ án

Một cư dân ở tỉnh Hà Bắc phải đối mặt với việc bị truy tố ở tỉnh Hà Nam vì đăng thông tin trên WeChat

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/440501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/1/199751.html

Đăng ngày 09-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share