Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2022] Trong số mười học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông bị bắt từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, sáu người đã bị kết án, hai người hiện đang đợi bản án và hai người đã được trả tự do.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám học viên gồm bà Lương Diệu Mẫn, ông Vu Hải Dũng, bà Vương Tuyết Mai (vợ ông Vu), ông Trương Tuấn Phong, ông Trương Cát Quốc, ông Vương Thành Cương, bà Kỷ Lực Kiêu, và bà Tùy Vĩ Lệ, đều bị bắt trong ngày 9 tháng 1 năm 2021. Người học viên thứ chín là bà Vương Quyên, hiệu trưởng trường mẫu giáo, bị bắt vào hai ngày sau đó.

Nhà cầm quyền ở thành phố Hải Dương đã thành lập một “tổ chuyên án” do Tùng Chấn Ba của Đội An ninh Nội địa Hải Dương phụ trách, để xử lý các vụ việc của học viên Pháp Luân Công.

Người học viên thứ mười là bà Tôn Minh Hà đã bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 6 năm 2021. Cảnh sát đã sách nhiễu con trai bà năm lần trong vòng một tháng sau khi bà bị bắt, khiến anh không thể sống ở nhà được nữa.

Trong số mười học viên này, ông Trương Cát Quốc và bà Kỷ là những người bị đưa ra xét xử sớm nhất, vào tháng 7 năm 2021, và họ đều bị kết án 1,5 năm tù.

Ông Trương Tuấn Phong và ông Vương lần lượt bị xét xử vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021. Chưa rõ họ đã bị kết án hay chưa.

Ông Vu và bà Vương Tuyết Mai bị đưa ra xét xử vào ngày 17 tháng 1 năm 2022 và gần đây đã bị kết án lần lượt là 2 và 1,5 năm tù.

Bà Lương đã ra hầu tòa vào ngày 16 và 30 tháng 12 năm 2021 đã bị dừng giữa chừng vì bệnh tim phát tác. Sau đó bà đã bị ra hầu tòa lần thứ ba vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Cựu giám sát viên cảnh sát ở độ tuổi 60 này và các luật sư của bà đã bác bỏ các bằng chứng do cảnh sát ngụy tạo. Họ nói rằng không có bằng chứng nào có thể chứng minh bà đã vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu tuyên bà trắng án. Gần đây bà đã bị kết án 3,5 năm.

Bà Tôn cũng bị tuyên án 1, 5 năm tù. Cả bà Tôn và bà Lương đều đã kháng cáo bản án.

Hai học viên còn lại là bà Vương Quyên và bà Tùy đã được thả và xóa truy tố.

Bài liên quan:

Cựu giám sát viên cảnh sát bác bỏ bằng chứng ngụy tạo trong phiên tòa xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Cựu giám sát viên cảnh sát bị đau ngực dữ dội trong hai phiên xét xử

Tỉnh Sơn Đông: Sức khỏe của một cựu giám sát viên cảnh sát xấu đi trong thời gian bị giam giữ vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/6/199809.html

Đăng ngày 11-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share