Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Ông Bành Nhạc Khoan (68 tuổi) ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 15 tháng 12 năm 2022. Khoảng một tháng sau, Tòa án Tê Hà đã kết án ông 3 năm tù.

Trong khi bắt giữ ông Bành, cảnh sát đã gây áp lực ép vợ ông cung cấp thông tin về việc tu luyện Pháp Luân Công của ông, các học viên mà ông liên lạc, và liệu có ai trong số họ in tài liệu Pháp Luân Công tại nhà để phân phát hay không.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng một năm rưỡi trước vụ bắt giữ, ông Bành đã bị cảnh sát mặc thường phục tên là Quách Ngu Thôn báo cáo vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở trong một công viên vào ngày 6 tháng 8 năm 2020. Cảnh sát đã cưỡng chế thu thập dấu vân tay của ông và đã thả ông trong ngày. Họ cố gắng lục soát nhà của ông, nhưng không thành công vì không có ai ở nhà để mở cửa cho họ.

Sau đó công tố viên Lưu Diễm Hà đã truy tố ông Bành và thẩm phán Vương Xuân Đông đã triệu tập ông Bành đến tòa án vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Không rõ là bản án gần đây của ông được tuyên vào năm 2020 hay 2021.

Ông Bành bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi nhiều căn bệnh của ông và giúp ông trở thành một người ôn hòa hơn trước rất nhiều. Đây là lần thứ ba ông Bành bị kết án vì kiên định đức tin của mình, trước đó ông đã hai lần thụ án 5 năm.

Tháng 2 năm 2001, ông Bành buộc phải sống xa nhà để tránh cuộc bức hại và bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát. Sau khi bị báo cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, ông bị bắt vào tháng 9 năm 2002 và sau đó bị Tòa án Chiêu Viễn kết án 5 năm mà không thông qua xét xử. Ông bị cưỡng bức lao động nặng nhọc mà không được trả thù lao và liên tục bị tra tấn tại Nhà tù Duy Bắc. Ông rất tiều tụy và từng suýt chết.

Ông Bành bị bắt một lần nữa vào ngày 29 tháng 5 năm 2009. Ông bị giam trong một trung tâm tẩy não và bị thẩm vấn. Cảnh sát đã đưa ông tới một trại tạm giam vào ngày 15 tháng 6. Ông đã bị Tòa án Chiêu Viễn kết án 5 năm tù vào ngày 9 tháng 11 và bị đưa tới Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Diễm Hà (刘艳霞), công tố viên: +86-18353502615
Từ Thừa Quốc(徐承国), Trưởng Đồn Công an Tuyền Sơn: +86-18660069682, +86-13953562635
Hình Thế Hòa (邢世和), Phó trưởng Đồn Công an Tuyền Sơn: +86-18660062800, +86-535-8112259

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/440504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/31/199740.html

Đăng ngày 08-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share