Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2022] Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã chỉ đạo cảnh sát theo dõi và ghi hình các học viên Pháp Luân Công ở địa phương khi họ nói với người dân về cuộc bức hại đức tin của họ.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện cổ xưa) vào tháng 7 năm 1999, UBCTPL, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được trao quyền vượt trên các cơ quan tư pháp và công an, được giao nhiệm vụ điều phối các chính sách bức hại.

Vào tháng 11 năm 2020, cảnh sát bắt đầu bắt giữ và sách nhiễu các học viên địa phương ở Phượng Thành. Một trong những học viên bị nhắm mục tiêu là bà Hách Bình. Cảnh sát đã bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 11 và lục soát nhà bà, tịch thu sách Pháp Luân Công, tạp chí Pháp Luân Công, máy tính xách tay và ổ đĩa usb. Bà đã được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Một năm sau, vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, Vương Hạo Nhiên của Đồn Công an Phượng Sơn đã gọi điện cho bà Hách và yêu cầu bà đến báo cáo với Viện Kiểm sát quận Chấn An vào ngày hôm sau, vì họ vừa nộp hồ sơ của bà cho công tố viên. Vương đe dọa sẽ bắt giữ bà Hách nếu bà không tới đó theo lời anh ta.

Ngày hôm sau, ngày 11 tháng 11, bà Hách đã đi cùng người nhà đến viện kiểm sát. Bà nói chuyện với công tố viên Tùng Vĩ và nói rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Đến ngày 3 tháng 12, Tùng đã gọi điện cho bà Hách và yêu cầu bà ba ngày nữa phải đến gặp ông ta. Bởi bà không đi, nên Tùng đã gọi điện cho bà vào ngày 6 tháng 12 và yêu cầu bà ngày hôm sau phải đến đó vào lúc 9 giờ 30 phút sáng.

Đồng thời, Tùng và Vương cùng các cảnh sát khác và các nhân viên của UBCTPL cũng sách nhiễu con trai của bà Hách và đe dọa sẽ gây áp lực ép đơn vị công tác sa thải anh nếu mẹ anh không làm theo lời họ.

Ngày 7 tháng 12, bà Hách đã đi tới viện kiểm sát cùng với con trai, và họ đã bị bắt giữ tại đó. Tùng nói với bà rằng ông ta đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án quận Chấn An.

Gần đây gia đình bà biết rằng bà đã bị kết án một năm tù, nhưng các nhà chức trách từ chối cung cấp thông tin chi tiết về bản án của bà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/4/440868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/7/199816.html

Đăng ngày 11-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share