[MINH HUỆ 20-11-2006] Sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư Phụ Lý Hồng Chí “Triệt để giải thể tà ác” tôi bắt đầu phát chính niệm theo yêu cầu của Sư Phụ, tập trung vào tà ác, hắc thủ lạn quỷ ở những nơi giam giữ các đệ tử Đại Pháp. Sau đây là những gì tôi đã nhìn thấy ở không gian khác trong khi phát chính niệm.

Say khi tôi đơn thủ lập chưởng phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy 1 nhà tù nơi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bị giam trong 1 căn phòng tối nhỏ. Có 1 cửa sổ nhỏ với những chấn song sắt, có 2 đệ tử bị lột trần nằm trên nền xi măng. Nhiều con cá với đuôi dài và nòng nọc – giống như những sinh vật quằn quại xung quanh thân thể họ. Sau đó tôi nhìn thấy 1 lư hương lộn ngược với các tia sáng phát ra từ đó. Những sinh vật kia ngay lập tức rơi ra và bị hút vào trong lư hương và biết thành vũng nước đen. Sau 1 thời gian, tất cả các sinh vật kia bị tiêu huỷ và lư hương xoay trở lại. Tôi cũng đã thấy một số lạn quỷ trôi nổi khắp căn phòng. Miệng lư hương toả các tia sáng và hút các con quỷ vào trong. Tôi nhìn các bạn đồng tu và nghĩ sẽ che chở cho họ bằng cái gì đó; 2 bông hoa sen xuất hiện và tụ lại xung quanh họ.

Tôi muốn giải cứu các đồng tu này; họ không nên ở đó. Mặc dù trong bức tường của căn phòng có mang các lạn quỷ. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy một tiên nữ xuất hiện với một đứa trẻ, và họ trông rất hạnh phúc. Cô tiên đặt đứa bé xuống và lấy ra 1 cái túi dài. Một lẵng hoa rời khỏi túi và cô lấy ra 1 cái ô. Toàn bộ hắc thủ lạn quỷ bị hút vào trong cái ô và tà ác đã bị tiêu huỷ hoàn toàn.

Đây là những gì tôi nhìn thấy ở tầng cấp tu luyện của tôi. Tôi hy vọng nó sẽ khích lệ các đồng tu khác. Mỗi mỗi chính niệm của chúng ta là rất quan trọng – chúng giúp giải cứu các bạn đồng tu của chúng ta. Tất cả các bạn đồng tu trên toàn thế giới hãy cùng nhau phát chính niệm, ”…triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc…” (“Triệt để giải thể tà ác”)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/20/142837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/1/80459.html

Đăng ngày 16-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share